Thắng ngược Hoàng Thư Đà Nẵng, Sài Gòn FC áp sát mục tiêu trụ hạng

Giành 7 điểm/4 trận lượt về, Sài Gòn FC tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng thành công, thậm chí nhen nhóm cơ hội lọt vào tốp 4.

Trong khi đó, Hoàng Thư Đà Nẵng thua trận thứ 4 liên tiếp ở lượt về, giậm chân ở vị trí áp chót BXH.

Nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng, Hoàng Thư Đà Nẵng (HT.ĐN) có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ pha phản công, khi đối thủ dứt điểm không thành. Văn An xỉa bóng đi dưới tay TM của Sài Gòn FC khi 2 cầu thủ đối mặt, đưa HT.ĐN vươn lên dẫn 1-0.

Hoàng Thư Đà Nẵng (áo xanh đen) thua ngược 1-3 trước Sài Gòn FC. (Ảnh: Bá Cường)

Nhưng đó là tất cả những gì các cầu thủ Đà Nẵng có thể làm trong trận đấu này. Văn Nghĩa ghi bàn cho Sài Gòn FC từ pha phản công nhanh trong hiệp 2. Đón đường chuyền của đồng đội từ cánh phải, Văn Nghĩa ập vào ở cột 2, đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1. Tinh thần hưng phấn sau khi có bàn thắng, Sài Gòn FC tiếp tục tận dụng sai lầm nôn nóng dâng đội hình lên tìm bàn gỡ hòa của HT.ĐN. Chỉ 3 phút sau đó, Chí Nhật nâng tỉ số thành 2-1, trước khi Công Hải ấn định chiến thắng 3-1 cho Sài Gòn FC.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Phan Trần Tuấn Anh của Sài Gòn FC cho biết: "Vì đối thủ được đánh giá là ngang cơ nên BHL xác định vào sân sẽ chơi tấn công, nhưng ngay trước khi vào trận thì đội trưởng Hoàng Nam lại dính chấn thương, nên đội phải thay đổi đấu pháp. Rất may là các cầu thủ phải thích ứng và tận dụng tốt cơ hội".

Nói về phong cách thi đấu tính toán, thực dụng, chuyên tận dụng sai lầm của đối thủ hoặc tìm cơ hội ghi bàn từ những tình huống bóng tĩnh, trợ lý Tuấn Anh nói: "Tất cả mọi đấu pháp, tính toán, chiến thuật đều xuất phát từ HLV Nguyễn Bảo Trung. Chúng tôi sẽ tùy vào từng đối thủ mà thi đấu tấn công hay phòng ngự. Vì đây là giải League, không phải đối đầu trực tiếp nên phải cân nhắc lực lượng mà lên đấu pháp từng trận. Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng chỉ có TSN đủ sức mạnh để chơi tấn công, cống hiến".

Chia sẻ về việc HT.ĐN thua 4 trận liên tiếp ở lượt về, trợ lý Bùi Ngọc Tú cho biết: "Chúng tôi rất là buồn vì phong trào futsal ở ĐN rất ít, chúng tôi chỉ có tập luyện chay, chứ không có đối thủ để thi đấu cọ xát. Kim Toàn ĐN chỉ là cái tên thôi, chỉ khi vào giải mới thành lập đội và thi đấu. Vì vậy, chúng tôi có rất ít đối thủ thi đấu giao hữu, ngang bằng thì không có, mà thấp hơn thì không có ý nghĩa nâng cao trình độ chơi bóng. Nên, khi vào đây thi đấu thì chúng tôi bộc lộ điểm yếu kinh nghiệm trận mạc."

Với thất bại thứ 4 liên tiếp, HT.ĐN giậm chân ở vị trí áp chót BXH. Trong khi đó, Sài Gòn FC tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 18 điểm./.

Thành Lương/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/thang-nguoc-hoang-thu-da-nang-sai-gon-fc-ap-sat-muc-tieu-tru-hang-635643.vov