Thắng nhàn Arsenal, Mourinho vẫn không hài lòng

Sở dĩ "Người đặc biệt" khó tính như vậy là do theo quan điểm của ông, địch thủ láng giềng xứng đáng phải chịu tới 3 tấm thẻ đỏ trong trận đấu derby thành London vào đêm qua.

Trận cầu tâm điểm vòng 7 Premier League 2014/15 giữa Chelsea và Arsenal đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 của thầy trò HLV Mourinho. Thi đấu vô cùng chặt chẽ và tỏ ra hiệu quả trong tấn công, The Blues đã có 2 bàn thắng của Hazard (pen) và Diego Costa. Trong khi đó, Arsenal dù cầm bóng 53%, sút 10 lần nhưng không một lần trúng đích.

Tuy nhiên, trận đấu cũng không ít lần bị cắt vụn bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ 2 bên. Chính vì thế, dù thắng trận nhưng HLV Mourinho vẫn có cớ để chỉ trích trọng tài Martin Atkinson vì đã tỏ nương tay với các Pháo thủ. Cụ thể, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Arsenal đáng ra phải bị đuổi 3 người trong trận vừa rồi. Đầu tiên là tình huống Laurent Koscielny truy cản trái phép Eden Hazard trong vòng cấm mà dẫn tới bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m do chính "nạn nhân" thực hiện. Tiếp đó, Calum Chambers cũng cần phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi mười mươi với Andre Schurrle. Cuối cùng, Danny Welbeck cũng cần phải bị “đi tắm sớm” bởi pha tắc bóng thô bạo nhằm vào Cecs Fabregas.

Mourinho bày tỏ: "Tôi nghĩ trên khía cạnh kỹ thuật, trọng tài đã điều khiển trận đấu tốt. Tuy nhiên, ông ta có vẻ đã tỏ ra nương tay với các cầu thủ Arsenal. Lẽ ra, Koscielny phải nhận thẻ đỏ trực tiếp còn Chambers xứng đáng nhận thẻ vàng thứ 2. Welbeck cũng nên phải rời khỏi sân, nhưng ở pha bóng đó, tôi có thể rộng lượng bỏ qua bởi khi ấy trận đấu đã được định đoạt nên chơi hơn người cũng chẳng để làm gì. Ngoài ra, tôi nghĩ về mặt bản chất, Welbeck là một cậu bé ngoan chứ không phải kẻ hung bạo và đó có lẽ chỉ là một phản ứng hết sức con người vì quá thất vọng". Đúng là trong mọi trường hợp, Mourinho luôn rất giỏi "cài cắm" một cách khéo léo sự mỉa mai, chế giễu, "đá đểu" đối thủ mà chắc chắn, ai đọc xong chẳng "cú".

Ngoài ra, Mourinho cũng lên tiếng giải thích về vụ va chạm với đồng nghiệp Wenger suýt dẫn đến ẩu đả ở đầu trận: "Ông ta không nên tới khu vực kĩ thuật đã được phân định trước của tôi để phàn nàn với trọng tài về tình huống đó. Tôi chỉ đơn giản nói với ông ta rằng hãy trở về chỗ dành cho ông ta. Tất cả chỉ có thế và chẳng có vấn đề gì to tát”.

Như vậy sau 12 lần đọ sức, vị "Giáo sư" đáng kính vẫn làm sao thắng nổi “Người đặc biệt” lấy một lần (5 hòa, 7 thua). Còn trên BXH sau 7 vòng, Chelsea vẫn đang 1 mình 1 ngựa với 19 điểm, bỏ xa các nhà ĐKVĐ Man City (xếp thứ 2) tới 5 điểm.

Tổng hợp

Tags: Mourinho , Wenger , tin chuyen nhuong , bong da , lich thi dau bong da , ket qua bong da , tin bong da , bong da 24h , bao bong da , bao , doc bao bong da , tin tuc

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/thang-nhan-arsenal-mourinho-van-khong-hai-long-172-96836.html