Thắng SHB Đà Nẵng 1-0, đội Thanh Hóa vươn lên nhì bảng

Chiều qua 18-1, trên sân Thanh Hóa, đội SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu bất phân thắng bại trong suốt hơn 90 phút trước đội chủ nhà Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, đội bóng sông Hàn đã bị mất điểm vào những giây cuối cùng khi để đội bóng xứ Thanh ghi bàn.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng.

Ở những lần gặp nhau gần đây, phần lớn chiến thắng thuộc về SHB Đà Nẵng. Chính vì vậy, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã tràn đầy quyết tâm giành tiếp ba điểm trước khi bước vào trận đấu, nhưng họ đã bị bất ngờ. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên, đội Thanh Hóa nhanh chóng nhập cuộc và tràn lên tiến công, gây sức ép liên tục về phía khung thành của thủ môn Thanh Bình, đáng chú ý nhất là pha đột phá sút bóng ở góc hẹp trong khu vực cấm của cầu thủ Lê Văn Tâm ở phút thứ 17. Nếu xử lý tốt hơn trong những pha phối hợp trung lộ và dứt điểm tốt, nhiều khả năng các cầu thủ xứ Thanh đã có được bàn thắng ngay trong hiệp một. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chơi bóng thận trọng, cố gắng dâng lên kiểm soát khu vực giữa sân nhằm từ đó triển khai tiến công nhằm lấy lại thế trận. Sau những thay đổi đội hình ở đầu hiệp hai, SHB Đà Nẵng kiểm soát bóng tốt hơn và bắt đầu tổ chức được các pha tiến công nguy hiểm với sự phối hợp của bộ ba Minh Phương, Quốc Anh, Mê-lô, phần nào giúp trận đấu trở lại thế cân bằng. Trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp hai, đội chủ nhà chơi rắn hơn và có nhiều pha phạm lỗi với đội khách nhưng đều được trọng tài bỏ qua. Đáng tiếc là pha để bóng chạm tay của Xuân Thành trong khu vực cấm của đội Thanh Hóa, song SHB Đà Nẵng đã không được hưởng quả đá phạt 11 m. Dưới sức ép tâm lý do sự thiên vị của trọng tài và sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên chủ nhà, đội khách vẫn giữ vững được thế trận lấn lướt. Chỉ đến phút thứ 90+5, trong một tình huống đá phạt cố định, cầu thủ Nát-ti Xê đã bất ngờ tỏa sáng với cú sút kỹ thuật đưa bóng lượn qua hàng rào và bay vào góc xa của khung thành buộc thủ môn Thanh Bình phải thúc thủ, đem về chiến thắng 1-0 cho Thanh Hóa.

* Trong trận đấu muộn chiều qua trên sân Long An, đội chủ nhà Đồng Tâm Long An đã có một trận hòa 2-2 khá chật vật với đội Vicem Hải Phòng. Quang Hải và Pha-gan đã giúp đội bóng đất Cảng đã vượt lên dẫn trước 2-0 ở các phút 22 và 67. Nửa cuối hiệp hai, đội Đồng Tâm Long An đã nỗ lực gỡ hòa ở phút thứ 82 và 88 do công của Tài Em và Đan-ni Đa-vít.

Với kết quả nêu trên, đội SHB Đà Nẵng với ba điểm sau hai trận bị tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, đội Thanh Hóa vượt lên vị trí thứ hai với bốn điểm, đội Vicem Hải Phòng được hai điểm tạm xếp thứ bảy, còn Đồng Tâm Long An có một điểm xếp áp chót, trên đội cuối bảng là Hoàng Anh Gia Lai. Chiều nay, lượt trận cuối cùng của vòng hai V-League 2014 sẽ diễn ra giữa hai cặp đấu: HV An Giang gặp Đồng Nai và Sông Lam Nghệ An gặp QNK Quảng Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thethao/tin-tuc/item/22182902-thang-shb-%c3%b0a-nang-1-0-doi-thanh-hoa-vuon-len-nhi-bang.html