Thắng trận thứ 13 liên tiếp, Chelsea chào năm mới 2017 hoành tráng

Trận đấu cuối cùng trong năm 2016 của Antonio Conte và các học trò đã kết thúc mà không có bất ngờ nào khi Chelsea dù gặp đôi chút khó khăn vẫn chiến thắng 4-2 trước Stoke City.

Ra sân với đội hình quen thuộc 3-4-3, Chelsea đã nhanh chóng áp đặt thế trận trước Stoke City. Liên tục tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Eden Hazard là người đầu tiên dứt điểm với một pha sút xa rất có lực.

Thế trận tấn công của Chelsea được tiếp tục với hàng loạt tình huống lên bóng. Vẫn là những pha ban bật với tốc độ cao. Eden Hazard vẫn nổi bật nhất.

Gary Cahill mở tỷ số cho Chelsea

Phút 32, thủ thành Grant có 2 pha cản phá siêu đẳng trong tư thế đối mặt với Eden Hazard để chịu quả phạt góc. Những tưởng sóng gió đã qua đi trước khung thành đội khách nhưng từ quả phạt góc, Gary Cahill bật rất cao để đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Diego Costa ấn định kết quả 4-2

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục duy trì thế trận. Tuy nhiên, họ không thể có thêm bàn thắng nào trong hiệp 1. Không những thế, Chelsea bất ngờ thủng lưới ngay ở đầu hiệp 2.

Đây là điểm khởi đầu cho màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Willian đưa Chelsea tái lập thế dẫn trước không lâu ở phút thứ 57. Từ quả tạt bên phía cánh phải của Moses, Willian khống chế thành công trong vòng cấm của đội khách và tung ra cú volley không thể cản phá.

Video: Highlights Chelsea 4-2 Stoke City

Peter Crouch sau đó ghi bàn thắng san bằng tỷ số trận đấu nhưng Willian lại rực sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Cuối cùng, Diego Costa ấn định kết quả 4-2 và tiếp tục kéo dài mạch thắng cho Chelsea.

Phương Anh

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thang-tran-thu-13-lien-tiep-chelsea-chao-nam-moi-hoanh-trang-d296123.html