Thanh Hóa: 1 người chết, hàng nghìn ha hồ nuôi thủy sản bị thiệt hại

Sau cơn Bão số 10, địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 1 người chết và 2.717ha hồ nuôi thủy sản cùng hàng trăm diện tích lúa và cây hoa màu bị thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thanh Hóa, tính đến 4h ngày 16/9, do ảnh hưởng của Bão số 10, trên địa bàn đã có mưa vừa đến mưa to.

Hiện nay, tỉnh này cũng đã có 1 trường hợp bị tử vong trong bão là ông Phạm Văn C. (SN 1973), trú tại huyện Tĩnh Gia.

Bão số 10 tại Thanh Hóa đã làm 1 người chết, hàng nghìn ha hồ nuôi thủy sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, có 108 ngôi nhà bị ngập; 33 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng hoàn toàn; 2 điểm trường bị ảnh hưởng. Một tàu khai thác thủy, hải sản của ngư dân xã Ngư Lộc bị chìm tại nơi neo đậu Lạch Sung. Thuyền thúng, bè mảng bị cuốn trôi 33 cái.

Về nông lâm nghiệp và thủy sản bị thiệt hại 773ha lúa (trong tổng số 43.000ha chưa thu hoạch); cây hoa màu, rau củ bị thiệt hại 294ha; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 2.717ha. Đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi: 35.000m3, đê cấp III bị sạt lở 490m, đê biển bị sạt lở 220m xảy ra tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia.

Tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở là 5,7km, trong đó ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng đánh sạt sâu vào đất liền 6-7m, với chiều dài 5,2km; TP.Sầm Sơn là 0,5km. Ngoài ra, đường và kè khu sinh thái Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa cũng bị sạt 2,5km.

Phạm Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-1-nguoi-chet-hang-nghin-ha-ho-nuoi-thuy-san-bi-thiet-hai-a339200.html