Thanh Hóa: Bị sét đánh tử vong khi đi cào ngao

(Công lý) - Chiều 5/8, thông tin từ UBND xã Hải Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh tử vong 1 phụ nữ khi đi cào ngao.

Bãi ngao nơi bà Xuyến bị sét đánh

Sự việc xảy ra vào sáng 4/8, nạn nhân là bà Lê Thị Xuyến, sinh năm 1962, ở thôn Trường Nam, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Do gia đình khó khăn, lại không có nghề nghiệp ổn định, bà Xuyến thường xuyên đi xúc ngao tại bãi ngang ở xã Hải Lộc để mưu sinh qua ngày. Vào thời điểm trên, trời nổi cơn dông kèm theo sấm sét đã đánh trúng bà Xuyến.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân đã phát hiện đưa bà Xuyến đi cấp cứu ở trạm y tế xã nhưng nạn nhân đã tử vong. Thi thể của người xấu số được gia đình đưa về nhà tiến hành các nghi lễ an táng theo phong tục của địa phương.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân, khi có trời mưa dông kèm theo sấm sét thì nên ở trong nhà, nếu như đã ở ngoài đường thì tránh cây to, nơi có các loại kim loại… Trước đó, tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc 1 phụ nữ cũng đã bị sét đánh tử vong khi đi làm đồng.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/thanh-hoa-bi-set-danh-tu-vong-khi-di-cao-ngao-167238.html