Thanh Hóa: Bí thư Thành ủy sử dụng xe mang biển số 80B không đúng đối tượng?

Vừa trả lại xe biển xanh 36B - 2789 do hết hạn đăng kiểm, Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa lại tiếp tục sử dụng xe biển xanh 80B-4778 đi làm mặc dù không đúng đối tượng được cấp và sử dụng xe công biển số xanh 80B.

Vào cuối năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phi - Bí thư TP.Thanh Hóa khi đang sử dụng xe ô tô biển xanh 36B - 2789 nhưng đã hết hạn kiểm định 4 tháng, sau khi bị báo chí phát hiện và phanh phui, buộc ông Phi phải đổi biển và trả lại xe cho đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần Sông Mã Thanh Hóa.

Xe cũ đã trả nhưng thời gian gần đây người dân khu vực TP.Thanh Hóa lại thấy ông Phi sử dụng chiếc xe biển xanh 80B - 4778 đi lại làm việc khiến dư luận hết sức tò mò.

Chiếc xe ô tô biển xanh 36B-2789 ông Phi từng sử dụng. Ảnh Lê Duy

Ông Phi với chức vụ là Bí thư thành ủy TP.Thanh Hóa, không thuộc đối tượng xử dụng xe biển xanh 80B, nhưng không hiểu sao ông vẫn dùng đi lại như bình thường. Được biết bắt đầu từ tháng 4/2016, chiếc xe ô tô biển số 80B này được Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa chuyển về cho Thành ủy TP.Thanh Hóa sử dụng.

Qua tra cứu dữ liệu tại Cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc ô tô con biển xanh 80B - 4778 hiệu Mercedece Benz hiện mang tên chủ phương tiện là Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về việc cấp xe ký hiệu biển số 80 màu xanh do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký được cấp cho 18 cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, hoặc thành viên Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội.

Như vậy, đối chiếu thông tư 15 của Bộ Công an, thì Thành ủy TP.Thanh Hóa không thuộc đơn vị được sử dụng xe biển xanh 80; Bí thư Nguyễn Xuân Phi không thuộc đối tượng được cấp và sử dụng xe biển số 80B màu xanh và sử dụng.

Xe biển xanh biển số 80B – 4778 ông Nguyễn Xuân Phi đang sử dụng. Ảnh Lê Duy

Trước sự việc trên, trao đổi với PV báo chí ông Nguyễn Xuân Phi - Bí thư TP.Thanh Hóa cho biết “Xe này được đăng ký về Tỉnh ủy Thanh Hóa chừng 15 – 17 năm rồi. Còn phân về bên này, thực chất là bên Thường vụ Tỉnh ủy cấp. Các bác ấy (Thường vụ Tỉnh ủy - PV) phân cho cái xe, vì mình không có xe mà. Tỉnh ủy cấp cho từ năm ngoái. Nhưng lâu nay tôi chỉ dùng đi họp thôi. Còn đi việc riêng thì sử dụng xe cá nhân, vì xe này của Đức sản xuất cũng cũ rồi”.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ông Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi từng nhiều năm sử dụng xe biển xanh 36B – 2789 để đi làm. Mặc dù được giải thích là mượn từ doanh nghiệp Công ty CP Sông Mã, nhưng đáng nói là chiếc xe này đã quá hạn đăng kiểm 4 tháng và vẫn được ông Phi sử dụng, lưu thông nhưng không hề bị cơ quan chức năngnào của tỉnh Thanh Hóa xử lý.

Sau khi báo chí phản ánh đúng thực trạng, ngay lập tức Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho thu hồi chiếc xe biển xanh 36B - 2789 mà ông Phi đang xử dụng và làm thủ tục đổi sang biển trắng, trao trả lại Công ty CP Sông Mã quản lý và sử dụng.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thanh-hoa-bi-thu-thanh-uy-su-dung-xe-mang-bien-so-80b-khong-dung-doi-tuong-18364-3.html