Thanh Hóa: Công an huyện trao trả hơn 60 triệu đồng cho cô giáo Mầm non

Công an huyện Bá Thước vừa tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi gồm hơn 60 triệu đồng cho cô giáo Mầm non Nguyễn Thị Phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương nhận lại số tiền và tài sản bị đánh rơi. (Ảnh: Đình Hợp)

Cô giáo Nguyễn Thị Phương nhận lại số tiền và tài sản bị đánh rơi. (Ảnh: Đình Hợp)

Cô giáo Mầm non Nguyễn Thị Phương trên đường đi lấy tiền chế độ của các cháu học sinh trường mầm non Văn Nho từ kho bạc huyện Bá Thước về đã đánh rơi chiếc cặp gồm hơn 60 triệu đồng tiền mặt, kèm theo laptop và nhiều giấy tờ liên quan.

"Thật bất ngờ, chiếc cặp ngỡ đã không còn khả năng tìm thấy, thì tôi được Công an huyện Bá Thước thông báo lên nhận lại tài sản”, cô giáo Phương xúc động cho biết.

Ngày 13/4, tổ công tác của công an huyện Bá Thước gồm các đồng chí Bùi Chí Công, Lục Văn Tiến, Nguyễn Gia Hoàng, Hà Văn Bắc, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, đang trên đường làm nhiệm vụ, khi đến thôn Suối Cuội, xã Thiết Ống thì nhặt được một chiếc cặp đựng máy tính laptop.

Tổ công tác đã báo cáo cho về Công an huyện Bá Thước và thông báo cho người mất dựa trên giấy tờ tùy thân kèm theo.

Hành động của các chiếc sĩ công an Bùi Chí Công, Lục Văn Tiến, Nguyễn Gia Hoàng, Hà Văn Bắc thuộc Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy công an huyện Bá Thước rất đang được khen ngợi, biểu dương.

Chiều ngày 20/12/2016, Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cũng đã tiến hành trao trả lại số tài sản gồm tiền mặt, điện thoại, nhẫn vàng mặt đá quý, trị giá gần 1 tỉ đồng cho ông Lã Hải Khánh (trú tại khu Mỹ Đình, Hà Nội).

Số tài sản trên được Thượng úy CSGT Đỗ Đức Dũng và tổ công tác nhặt được gần đền Cô Chín (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) và giao nộp về Công an thị xã Bỉm Sơn để trao lại cho người làm rơi.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-cong-an-huyen-trao-tra-hon-60-trieu-dong-cho-co-giao-mam-non-d40927.html