Thanh Hóa: Đi ăn cỗ bị đâm chết tại chỗ vì nói tục

Ngày 30/6, tại xã Thành Tân (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Kỳ (SN 1996 ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân) về tội giết người.

Ngày 30/6,TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Kỳ (SN 1996 ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân) về tội giết người.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Kỳ mức an tù chung thân và bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng tiền mai táng phí. Đồng thời bồi thường thêm những tổn thất về mặt tinh thân cho gia đình bị hại 60 tháng lương tối thiểu, tương đương với 72.600.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Đình Kỳ trước vành móng ngựa.

Theo đó, khoảng 17h ngày 16/1/2016 anh Đỗ Văn Minh ở thôn Chính Thành (Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa) đi đám cưới ở gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân). Lúc này, anh Minh đi đến bàn của Nguyễn Đình Kỳ để chúc rượu. Vì anh Minh nói tục quá nhiều nên bị những người bạn cùng mâm phạt uống thêm rượu.

Lúc này, các thành viên trong mâm đã uống quá nhiều rượu nên có xảy ra hiềm khích cãi nhau. Anh Minh vẫn tiếp tục ngồi uống rượu còn những người trong nhóm gồm Hoàng (SN 1995), Tình (SN 1996), Tám (SN 1993), Vũ (SN 1993) bỏ đi ra ngoài.

Uống rượu vào và trời lại lạnh nên Kỳ chạy về nhà lấy thêm áo ấm và cầm theo con dao bấm dài 15cm rồi quay lại đám cưới. Đến cổng đám cưới, Kỳ lấy dao bấm ra khoe với mấy người bạn trên. Tiếp đến, Kỳ chạy vào đám cưới vẫy gọi anh Minh ra ngoài. Anh Minh ra ngoài rồi nghe điện thoại khá lâu nên Hoàng dùng một khúc mía dài khoảng 50cm đập vào tay anh Minh.

Thấy vậy, Tám và Tình chạy vào can ngăn 2 người. Ngay lúc này, Kỳ xông lại rút dao ra đâm 2 phát liên tiếp vào bụng khiến anh Minh gục ngay tại chỗ. Dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Minh đã chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Kỳ cầm con dao mang vứt xuống ao rồi quay lại đám cưới. Được sự động viên của chính quyền và gia đình nên đến sáng hôm sau, ngày 17/1, Kỳ đã đến cơ quan Công an đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Nguyệt Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-di-an-co-bi-dam-chet-tai-cho-vi-noi-tuc-d17336.html