Thanh Hóa: Lại xảy ra sập mỏ đá, 2 người thương vong

Rạng sáng hôm nay (ngày 2/7), sau một đêm tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể nạn nhân trong vụ sập mỏ đá tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, lực lượng Cảnh sát PCCC cùng lực lượng cứu hộ địa phương đã có mặt tham gia tìm kiếm.

Công an huyện Quan Hóa cho biết, vào 18h tối ngày 1/7, tại địa bàn xã Phú Nghiêm đã xảy ra vụ sập mỏ đá nghiêm trọng. Mỏ khai thác đá thuộc Hợp tác xã Thương mại và Du lịch Sinh Phượng đã bất ngờ sập vách, lở đá, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, lực lượng Cảnh sát PCCC số 7-Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng của UBND huyện Quan Hóa, Công an huyện, lực lượng hỗ trợ xã Phú Nghiêm triển khai tìm kiếm cứu hộ.

Một người bị thương tìm thấy ban đầu trong vụ sập đá đã được đưa đi cấp cứu. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng ngày 2/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Hà Văn Thuyết (SN 1972, ở Bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa).

Hiện thi thể nạn nhân đã được khám nghiệm và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng. Nguyên nhân vụ sập mỏ đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Rạng sáng ngày 2/7, thi thể nạn nhân trong vụ sập mỏ đá đã được tìm thấy.

Được biết, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn làm chết tập thể rất nhiều người.

Điển hình vụ ngạt khí lò vôi làm chết 8 người ở Nông Cống, sập đà giáo công trình cầu Suối Quanh (Quan Hóa) làm chết 4 công nhân, sập mỏ đá Yên Lâm (Yên Định) làm chết 8 người, ngạt khí hang vàng bãi Kịt (xã Lũng Cao, Bá Thước) làm chết 3 phu vàng.

Hiện tình trạng khai thác tài nguyên, khai thác đá trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra còn nhiều phức tạp. Ngay sau các vụ việc xảy ra, đặc biệt là sau vụ sập mỏ đá Yên Lâm gây rúng động toàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, cấm hoạt động nhiều mỏ đá sai phép.

Tuy nhiên, tình trạng khai thác lậu, hoạt động không đúng quy định về các phương tiện bảo hộ an toàn lao động vẫn diễn ra công khai, mà dường như lâu nay các cơ quan chức năng đã “vô tình” buông lơi khâu quản lý.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-tiep-tuc-sap-mo-da-2-nguoi-thuong-vong-d17486.html