Thanh Hóa: Ngáo đá, 'vác dao' đến nhà bạn chơi sát hại 2 cháu bé

Chiều 7/7, tại xã Nguyệt Ấn (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xảy ra vụ giết người nghiêm trọng làm 2 cháu bé của một gia đình tử vong rất thương tâm.

Ảnh minh họa.

Ông Phạm Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc vừa xác nhận sự việc đau lòng trên và cho biết, 2 nạn nhân là bé Lê Minh Đăng (7 tuổi, chuẩn bị học lớp 2 Trường tiểu học Nguyệt Ấn) và em ruột là cháu Lê Ngọc Chi (5 tuổi, chuẩn bị vào Trường mầm non xã Nguyệt Ấn). Hai cháu bé là con ruột của anh Lê Thanh Hải, ở làng Pheo, xã Nguyệt Ấn.

Ngay trong chiều 7/7, các đoàn thể của huyện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Được biết, khoảng 16h30 ngày 7/7, đối tượng Nguyễn Văn Hồng (cùng ở xã Nguyệt Ấn) đến nhà anh Hải chơi. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, đối tượng Hồng rút dao chém tới tấm vào người bé Đăng và bé Chi.

Người nhà nhanh chóng đưa 2 cháu bé đi bệnh viện cấp cứu nhưng các bé đã chết trên đường tới viện do bị thương quá nặng.

Được biết, Hồng đến nhà anh Hải chơi trong tình trạng ngáo đá.

Sau khi chém chết 2 bé, đối tượng Hồng dùng dao đâm mình tự tử nhưng bất thành. Công an huyện Ngọc Lặc cùng Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đã tạm giữ đối tượng Hồng để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Nguyệt Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-ngao-da-vac-dao-den-nha-ban-choi-sat-hai-2-chau-be-d17961.html