Thanh Hóa: Nhiều bản, làng miền núi bị nước lũ chia cắt sau bão

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Luồng và sông Lò dâng cao, gây chia cắt hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa).

Chiều 16.9,  ông Vũ Văn Đạt-Chủ tịch UBND huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, mặc dù cơn bão số 10 không gây thiệt hại nhiều trên địa bàn, nhưng nhiều bản, làng trên địa bàn đang bị chia cắt do nước sông dâng cao.

Cũng theo ông Đạt, bản Sủa, Na Hồ (xã Sơn Điện), bản Son và Sa Ná (xã Na Mèo), huyện Quan Sơn bị ngăn cách bởi con sông Luồng, còn bản Nầm (xã Trung Tiến) bị chia cắt bởi sông Lò.

Trong tối ngày hôm qua (15.9) và rạng sáng nay 16.9, trên địa bàn xuất hiện những đợt mưa lớn. Hiện tại, mưa đã ngớt và nước sông cũng bắt đầu rút. Trong đó, nước chủ yếu từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông dâng cao hơn khoảng gần 2m. Người dân không sinh sống ở ven sông, suối mà chủ yếu ở trên cao nên không lo bị ngập lụt.

Ông Đạt cho biết: “Huyện luôn theo sát tình hình, diễn biến và sẽ có những hỗ trợ khi cần thiết. Hiện tại, cuộc sống của người dân ở các địa bàn trên vẫn ổn định với phương châm bốn tại chỗ. UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương theo sát tình hình, diễn biến để có hướng ứng phó khi cần thiết. Trước mắt, huyện đã cho lực lượng thanh niên của chính quyền địa phương tiếp cận địa bàn các bản nắm tình hình”.

Nước sông Luồng dâng cao, khiến nhiều bản trên địa bàn huyện Quan Sơn bị chia cắt. Ảnh: HĐ

Còn tại huyện Lang Chánh, do mưa lớn khiến nước sông Âm dâng cao, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành sơ tán người dân. Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chánh văn phòng UBND huyện cho biết, đêm 15.9, trời mưa rất to, nước sông Âm dâng cao, nên huyện phải chỉ đạo UBND thị trấn Lang Chánh sơ tán khoảng 70 người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ tại bản Trải 2 (thị trấn Lang Chánh) đến nơi an toàn. Hiện nước sông Âm cũng đã rút xuống. Địa phương vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, mặc dù chỉ bị ảnh hưởng, nhưng bão số 10 đã làm sạt lở gần 10km bờ biển trên địa bàn tỉnh này. 108 nhà bị ngập nước, trong đó 33 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Lúa mùa bị thiệt hại 773ha. Rau màu thiệt hại  294ha. 5.000 cây bị đổ, gãy. Diện tích nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại là 2.717ha. Bến cá bị sạt lở 30.000m3. 33 chiếc thuyền mủng, bè mảng bị trôi. Đê bao nuôi trồng thủy hải sản bị cuốn trôi 35.000m3. Đê dưới cấp III bị sạt 490m. Cống Đồng Màu tại K60+870 đê hữu sông Mã thuộc thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, TP.Sầm Sơn bị hư hỏng hệ thống đóng mở, đóng không kín làm nước chảy từ phía sông sang phía đồng.

Cơn bão số 10 cũng đã làm anh Phạm Văn Cường (SN1973, trú tại thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia), tử vong khi bị nước lũ cuốn trôi lúc đánh cá. Ngoài ra, một tàu đánh cá mang số hiệu TH93666 TS gồm 10 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Tuy (thường trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc từ ngày 13.9 đến nay vẫn chưa có thông tin.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thanh-hoa-nhieu-ban-lang-mien-nui-bi-nuoc-lu-chia-cat-sau-bao-805577.html