Thanh Hóa: Ô tô khách đâm xe chở mía, 11 người nhập viện

Tài xế ô tô khách không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi xe chở mía trên đường HCM, đoạn qua làng Bài, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) khiến 11 người bị thương.

Thông tin từ đội CSGT đường mòn HCM, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng nay, trên đường mòn HCM qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ ô tô khách đâm vào đuôi xe chở mía, khiến 11 người bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tại nạn (Ảnh: QH).

Theo đó, khoảng 4h45 ngày 4/12, trên đường mòn HCM, tại km 572+100, đoạn qua làng Bài, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 37B-019.43 do anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1983), trú tại tỉnh Nghệ An điều khiển đang lưu hành hướng Bắc - Nam, bất ngờ tông vào đuôi xe ô tải chở mía BKS 37C-123.91, do anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987) trú tại thôn Quyết Thắng, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) chạy cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến xe ô tô khách bẹp dúm phần đầu, vỡ kính, 11 hành khách ngồi trong xe bị thương nặng.

Chiếc xe khách bị biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng (Ảnh: QH).

Người dân địa phương nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường mòn HCM, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời có mặt, phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do lái xe khách không làm chủ được tốc độ đã tông vào đuôi xe ô tô tải chở mía di chuyển cùng chiều.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PVMT

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-o-to-khach-dam-xe-cho-mia-11-nguoi-nhap-vien-a308478.html