Thanh Hóa phát hiện hai sà lan trôi dạt tự do vào bờ sau cơn bão

Ngư dân xã Hoằng Trường đã phát hiện hai chiếc sà lan có nhiều vật dụng sinh hoạt nhưng không có người trên sà lan trôi dạt tự do vào bờ biển.

(Ảnh minh họa. Thành Chung/TTXVN)

Rạng sáng 17/7, ngư dân thôn 1, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra tàu bè đã phát hiện một chiếc sà lan lớn bằng thép dài khoảng 30m, rộng 10m trôi dạt tự do vào bãi thuộc thôn 1, xã Hoằng Trường.

[Hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn cho khu vực ven biển Bắc Bộ]

Sau đó, người dân xã Hoằng Trường lại phát hiện chiếc sà lan thứ hai bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Hoằng Trường.

Cả hai chiếc sà lan có nhiều vật dụng sinh hoạt nhưng không có người trên sà lan.

Người dân và chính quyền địa phương đang tìm cách để neo đậu hai chiếc sà lan này, tránh tình trạng sà lan trôi dạt tự do.

Theo nhận định ban đầu, hai chiếc sà lan bị trôi dạt khi bão số 2 đổ bộ vào.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn chương xác minh chủ nhân của hai chiếc sà lan trên./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thanh-hoa-phat-hien-hai-sa-lan-troi-dat-tu-do-vao-bo-sau-con-bao/456498.vnp