Thanh Hóa: Sầm Sơn huy động người dọn dẹp thành phố sau bão

Sáng 17/9, chính quyền và nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.

Suốt 3,5km dọc tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương, hơn 200 công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn ra quân dọn dẹp vệ sinh. Các phương tiện như máy xúc, ủi và các phương tiện khác được chính quyền thành phố huy động tối đa để thu gom, xúc, vận chuyển hàng ngàn tấn cát, cành cây gãy đổ ra khỏi tuyến đường ven biển và một số đường nhánh.

Trước đó, ngày 15/9, do ảnh hưởng của bão số 10, triều cường và gió mạnh đã khiến nhiều đợt sóng to 3-5m đổ vào đô thị ven biển Sầm Sơn. Bão qua đi, để lại hàng ngàn tấn cát trong hệ thống Hubway sát biển và lòng đường Hồ Xuân Hương. Công nhân cặm cụi quét dọn, hốt bùn, cát đọng trên các tuyến đường sau khi nước rút. Do lượng cát biển tràn vào các tuyến đường quá lớn nên công tác dọn dẹp được tiến hành từ ngày 16/9 đến nay mới đạt khoảng 70% công việc.

Sóng to cũng kéo theo lượng lớn bèo tây từ hệ thống sông Đơ và các âu thuyền dạt về bãi A, bãi B biển Sầm Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn đã huy động lực lượng dọn dẹp, thu gom bèo trên các bãi cát ven biển. Đến trưa 17/9, cơ bản các bãi cát dọc bờ biển Sầm Sơn đã trở lại sạch sẽ. Đường phố dần sạch sạch đẹp trở lại. Nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ cũng được các lực lượng chức năng tích cực giải phóng, tránh ách tắc.

Chị Nguyễn Thị Tình, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn cho biết: Dọn dẹp vệ sinh đô thị là công việc hàng ngày của các công nhân vệ sinh đô thị, do ảnh hưởng của bão số 10 nên khối lượng công việc nhiều hơn. Hai ngày qua, anh em công nhân công ty đã làm việc hết sức không quản ngày đêm, nhanh chóng trả lại vẻ sạch đẹp cho thành phố Sầm Sơn, không để lại hình ảnh Sầm Sơn không sạch đẹp trong lòng du khách...

Tại Hubway số 3 (khu vực bãi A), bão đi qua để lại một khung cảnh ngổn ngang, tan hoang, hệ thống cửa kính bị sóng đánh vỡ, trong phòng khách, cát dày 30-40cm, bám đầy bàn ghế, tủ... Nhân viên tại đây phải dùng xẻng, cào để loại bỏ lớp cát, dùng vòi xịt nước làm sạch phòng ốc, bàn ghế, tu sửa phòng ốc, gia cố lại hệ thống cửa... Dự kiến công việc khắc phục hậu quả ở đây còn diễn ra trong nhiều ngày tới.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết: Khi cơn bão số 10 đang diễn ra, toàn bộ lực lượng chức năng của thành phố trong tình trạng sẵn sàng ứng phó. Sau khi bão suy yếu, Sầm Sơn huy động 100% cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn tổng dọn vệ sinh môi trường tại tất cả các tuyến đường, khu dân cư, trong đó, ưu tiên tập trung tại tuyến đường ven biển. Dự kiến trong chiều 17/9, công tác dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị sẽ hoàn tất. Sau bão số 10, Sầm Sơn vẫn sẵn sàng đón chào du khách gần xa.

Hoa Mai (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thanh-hoa-sam-son-ra-quan-chinh-trang-do-thi-sau-bao-so-10-20170917114224064.htm