Thanh Hóa thu giữ bánh kẹo giả và đồ chơi bạo lực

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ vừa bắt quả tang cơ sở sản xuất bánh kẹo Thành Đạt, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn đang làm bánh Trung Thu giả nhãn mác.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 150 chiếc bánh Trung Thu giả nhãn mác của cơ sở sản xuất bánh Trung Thu Ngọc Giang (xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) và 40.000 nhãn mác mang tên cơ sở sản xuất bánh kẹo Hiển Vinh và bánh Trung thu Ngọc Giang (Hà Nội). Cơ sở sản xuất bánh kẹo Thành Đạt này do ông Bùi Văn Đăng, 46 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn làm chủ. Trước đó, tại quầy hàng Hường Toản, chợ Vườn Hoa, thành phố Thanh Hóa, lực lượng quản lý thị trường cũng đã phát hiện, thu giữ đồ chơi bạo lực gồm gần 600 khẩu súng nhựa bắn đạn, hơn 100 kiếm và dao nhựa. Bà Lê Thị Hường, chủ cửa hàng, khai nhận đã mua số đồ chơi trên để bán lại vào dịp Trung Thu này. Hiện các cơ quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc trên để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật./. Nguyễn Mai Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thanh-hoa-thu-giu-banh-keo-gia-va-do-choi-bao-luc/20109/58877.vnplus