Thanh Hóa: Trắng đêm cứu đê, 1 cảnh sát PCCC bị gãy tay

40 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa được điều động, trắng đêm giúp nhân dân khắc phục sự cố vỡ đê tại huyện Thọ Xuân.

Lực lượng PCCC "căng mình" cứu đê vỡtrong đêm.

Do ảnh hưởng của mưa bão cộng với nước từ thượng nguồn đổ về lớn, đoạn đê chạy qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) bị vỡ trong đêm 15/9.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã cử 40 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường cùng nhân dân và chính quyền địa phương khắc phục sự cố vỡ đê.

Các chiến sỹ PCCC cùng với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đã chia làm 3 tổ, dùng nhiều dụng cụ như cọc tre, bao tải cát, lưới thép gai cùng nhiều trang thiết bị khắc phục sự cố vỡ đê tại 3 điểm trên đê, ngăn dòng nước và giảm thiệt hại về tài sản cho người dân.

Trong quá trình tham gia khắc phục sự cố, chiến sỹ Lê Như Sơn bị thương và gãy ngón tay, phải vào bệnh viện điều trị chấn thương.

Một số hình ảnh PCCC Thanh Hóa trắng đêm giúp bà con khắc phục vỡ đê:

40 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường.

Chống chọi với đê vỡ nhiều giờ đồng hồ.

Dùng các bao tải cát ngăn nước tràn.

Huy động mọi lực lượng.

Căng mình trong đêm, quyết không để đê vỡ lan rộng.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-trang-dem-cuu-de-1-canh-sat-pccc-bi-gay-tay-post237070.info