Thanh Hóa: Xe máy đấu đầu xe du lịch, 4 người thương vong

Khoảng 13h ngày 4/7, tại km35 trên QL 47, đoạn chạy qua địa phận thôn 6, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương

Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, chiếc xe du lịch 16 chỗ mang BKS 36B-023.82 đang từ xã Thọ Vực lưu thông theo hướng TP Thanh Hóa, khi đến địa điểm nói trên thì bất ngờ mất lái đã tông trực diện vào xe máy đi ngược chiều.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Xác định tài xế xe du lịch là anh Đặng Văn Lực (sn 1982, trú xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) chở theo vợ là Nguyễn Thị Luyến (sn 1986), người điều khiển xe máy là ông Đỗ Khắc Ngoan (sn 1971, trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) chở theo con gái Đỗ Thị Hương (sn 1997).

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị hất văng xuống ruộng theo sau là chiếc xe du lịch bị lộn nhiều vòng và lên người ông Ngoan khiến ông tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng đã đượcđưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, vết phanh lốp kéo dài 20m, nhiều cột mốc bị húc tung, chiếc xe máy nát vụn nằm chìm sâu trong bùn, chiếc ô tô hư hỏng phần hông, nằm giữa ruộng lúa.

Chiếc xe du lịch nằm ngửa bụng lên trười khi văng xuống ruộng

Được biết, ông Ngoan đang trên đường đưa con gái đi thi tốt nghiệp về. Chiếc xe du lịch được gia chủ mới mua được 2 tháng nay.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã báo cáo cho cơ quan chức năng, nhận được tin báo lực lượng chức năng đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Phan Tú

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/thoi-su/thanh-hoa-xe-may-dau-dau-xe-du-lich-4-nguoi-thuong-vong-67971