Thanh Hóa xin lỗi trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long

CLB bóng đá Thanh Hóa hôm qua lên tiếng thừa nhận, HLV Petrovic và một số thành viên đội bóng đã sai trong tình huống phản đối quyết định từ chối bàn thắng của trọng tài Hiền Triết ở trận đấu với CLB Hà Nội, chiều 19/3.

HLV Petrovic phản ứng gay gắt quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài. Ảnh: VSI.

HLV Petrovic phản ứng gay gắt quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài. Ảnh: VSI.

Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 11 V.League 2017, diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Phút 88 khi tỉ số đang là 1-1, Quốc Phương thực hiện pha sút phạt trực tiếp cho Thanh Hóa, đưa bóng xoáy vào khung thành CLB Hà Nội. Nếu bàn thắng được công nhận, Thanh Hóa sẽ vươn lên dẫn 2-1 và cầm chắc khả năng chiến thắng.

Tuy nhiên bên ngoài đường biên, trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long đã phất cờ báo hiệu trung vệ Bật Hiếu của Thanh Hóa rơi vào thế việt vị, và trọng tài Nguyễn Hiền Triết xua tay từ chối công nhận bàn thắng cho Thanh Hóa.

Bên ngoài đường biên, HLV Petrovic và một số thành viên CLB Thanh Hóa lập tức bật dậy phản ứng. Ông Petrovic thậm chí đòi “ăn thua” với các trọng tài, và chỉ chịu rời sân sau khi được Chủ tịch CLB Nguyễn Trọng Hoài can ngăn. Các phân tích băng hình quay chậm tình huống trên sau trận đấu cho thấy, trọng tài Hiền Triết đã quyết định đúng.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài cho biết, HLV Petrovic đã phản ứng sai. Theo ông Nguyễn Trọng Hoài, ngay trên sân ông đã can ngăn HLV Petrovic. “Thực sự tình huống đó Bật Hiếu lúc đứng dưới, lúc nhô lên, trong khi HLV Petrovic không ở vị trí quan sát thuận tiện. Hơn nữa là HLV, lo lắng cho kết quả của đội nên ông ấy không giữ được bình tĩnh. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc vì việc này”-ông Hoài nói.

Cũng theo ông Hoài, trước đó trọng tài Hiền Triết có nhiều quyết định bất lợi cho Thanh Hóa, điển hình là pha thổi phạt 11m đối với trung vệ Bật Hiếu ở phút 23. Ông Hoài cho rằng bóng không chạm tay Bật Hiếu trong vòng cấm Thanh Hóa.

Hôm qua, HLV Petrovic cũng lên tiếng xin lỗi trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long vì phản ứng trên sân Hàng Đẫy. Ông Petrovic thừa nhận đã phản ứng sai. “Trong sự nghiệp cầm quân, ông Petrovic chưa từng phản ứng như vậy. Có thể do ông ấy ức chế vì các tình huống trước đó của trọng tài”, ông Nguyễn Trọng Hoài nói.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, nếu chiểu theo Điều 60 Quy định Kỷ luật VFF, HLV Petrovic có thể đối diện án phạt tối thiểu cấm chỉ đạo 2 trận. “Sau khi xem xét báo cáo của BTC, chúng tôi sẽ cân nhắc án phạt. Dĩ nhiên, án kỷ luật không phải cứ áp dụng cứng nhắc mà chúng tôi còn tùy các tình tiết liên quan, gồm cả thái độ cầu thị của Thanh Hóa. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì sao HLV Petrovic lại phản ứng như vậy, vì bình thường ông ấy rất chuyên nghiệp”-ông Nguyễn Hải Hường nói.

N.P

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/thanh-hoa-xin-loi-tro-ly-trong-tai-pham-manh-long-1132248.tpo