Thanh Hóa: Xôn xao 'hộ nghèo' vẫn xây nhà 3 tầng ầm ầm

Nhiều hộ đang xây nhà 2-3 tầng, kinh tế khá vẫn lọt vào danh sách hơn 40 hộ nghèo tại thôn Bắc Yến (xã Hải Yến, Tĩnh Gia) gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 20/4, Chủ tịch UBND xã Hải Yến Trần Văn Hùng cho biết xã đang thành lập đoàn kiểm tra làm rõ những thắc mắc liên quan công tác xét hộ nghèo đang gây xôn xao dư luận. Đoàn kiểm tra sẽ rà soát những cán bộ có tên trong danh sách hộ nghèo và sẽ xử lý đưa ra nếu không đúng đối tượng.

Đang xây nhà 3 tầng, hộ ông Nguyễn Cao Được vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo. (Ảnh: L.Anh)

Theo phản ánh của người dân, tại thôn Bắc Yến (xã Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) có hơn 40 hộ nghèo trong tổng số 280 hộ dân. Nhưng vẫn có nhiều gia đình cán bộ xã, cán bộ thôn kinh tế khá giả, đang xây nhà 2-3 tầng lọt vào danh sách diện nghèo.

Cụ thể, hộ ông Lê Hồng Thăng, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn, đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang và được xét vào diện hộ nghèo từ năm 2016. Ông Nguyễn Cao Được, nguyên Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Bắc Yến, đang xây ngôi nhà 3 tầng ước tính chi phí cả tỷ đồng, nhưng vẫn được đưa vào danh sách hộ nghèo.

Trớ trêu là những hộ rất nghèo như vợ chồng ông Cao Bá Tình và bà Lê Thị Bích được người dân đề xuất vào diện hộ nghèo thì bị gạt khỏi danh sách.

Đây là gia đình nghèo nhất thôn, có tới 6 khẩu, công việc bấp bênh, hai con bệnh tật, gia đình không có tiền làm nhà phải nhờ sự trợ giúp xây nhà tình nghĩa.

Lý giải những chuyện khó tin này, ông Nguyễn Cao Được cho biết bị bệnh hiểm nghèo, phải cắt bỏ 3/4 dạ dày từ năm 2010. Thôn đã bình xét nhà ông vào diện hộ nghèo từ đó chứ bản thân ông không muốn. Còn ông Lê Hồng Thăng thì giải thích do năm 2015 vợ ông ngã xe máy, bị thương tật, nên được vào danh sách hộ nghèo.

Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-xon-xao-ho-ngheo-van-xay-nha-3-tang-am-am-d41196.html