Thanh Hóa yêu cầu làm rõ ai mở rào cho xe quay đầu trên cao tốc

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ việc loạt xe tải 'xé rào' vào cao tốc, quay đầu trước cửa hầm Thung Thi mà báo VietNamNet phản ánh.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, sau khi có thông tin phản ánh loạt xe tải “xé rào” quay đầu trên cao tốc, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, xã để làm rõ ai là người mở rào cao tốc.

Cũng theo lãnh đạo Sở GTVT, qua hình ảnh, video báo VietNamNet đăng tải, nhận định ban đầu là có sự phối hợp giữa trạm điều hành ở ngay đầu hầm Thung Thi. Bởi, mỗi lần xe vào cao tốc đều có người đứng ra điều tiết giao thông.

Khu vực lấy đất ngay bên cạnh cửa hầm Thung Thi. Ảnh: Lê Dương

“Vị trí lấy đất là bãi thải tạm thời hợp đồng giữa đơn vị thi công với người dân. Do hết hạn, chưa kịp vận chuyển đất đi nên người dân yêu cầu họ phải thanh thải, trả lại đất canh tác.

Giải phân cách giữa không ai có thể tự ý mở, trừ trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn. Ở địa phương thì không ai dám tự ý phá rào khi không có sự chỉ đạo, cho phép. Các đơn vị liên quan đang làm rõ việc này”, vị lãnh đạo này cho hay.

Chiếc xe tải chở đất quay đầu trên cao tốc trước cửa hầm Thung Thi. Ảnh: Lê Dương

Cũng liên quan tới việc trên, lãnh đạo huyện Hà Trung cho biết, ngay trong chiều qua (11/5) sau khi nắm bắt được thông tin phản ánh, huyện đã cử người lên hiện trường bắt giữ được một máy xúc.

"Công an cũng đang làm rõ ai là người đứng sau mở rào cho xe tải chở đất đi vào cao tốc”, vị lãnh đạo này cho biết.

Như đã phản ánh, sáng 11/5, bên cạnh đường cao tốc (trước cửa hầm Thung Thi) thuộc địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa có khoảng chục xe tải lấy đất. Tiếp đó, những xe tải này đi xuyên qua hàng rào hành lang để vào đường cao tốc.

Đặc biệt, vị trí xe tải vào đường cao tốc và quay đầu ngay trước cửa hầm Thung Thi, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-yeu-cau-lam-ro-ai-mo-rao-cho-xe-quay-dau-tren-cao-toc-2279943.html