Thanh Hóa: "Yêu râu xanh" 4 lần cưỡng bức bé gái trong đêm

Mặc cho Thảo ra sức chống cự, Vinh ép Thảo phải quan hệ tới 4 lần trong đêm và sau đó đi đầu thú.

Dòng sự kiện Xâm hại trẻ vị thành niên - SOS!

Chiều 18.9, phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh (SN 1990, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 20 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em", đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 7 triệu đồng.

Theo cáo trạng, cuối tháng 12.2012, thông qua một người bạn, Vinh làm quen với Thảo (SN 1997, ở huyện Triệu Sơn).

Chiều 28.1.2013, Vinh gọi điện rủ Thảo đi chơi. Khoảng 21h cùng ngày, Vinh đưa Thảo đến quán càphê Bến Trang thuộc khu 3, thị trấn Thọ Xuân để uống nước.

Khoảng 1 tiếng sau, Thảo đòi về vì sợ muộn nhưng Vinh buông lời ngon ngọt dụ dỗ Thảo ngủ lại qua đêm. Vinh thuê của chủ quán càphê một phòng và sau đó đã cưỡng ép Thảo làm "chuyện người lớn" tới 4 lần.

Sáng hôm sau, Vinh bắt taxi cho Thảo về sau khi buông lời đe dọa, cấm Thảo không được nói với ai.

Tối cùng ngày, Vinh đã ra Công an huyện Triệu Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Pháp luật & Xã hội

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/yeu-rau-xanh-4-lan-cuong-buc-be-gai-trong-dem-138728.bld