Thành lập Công ty Cổ phần 36.62

ANTT.VN – Sau khi IPO hồi giữa năm ngoái, Tổng công ty 36 đang dần thành lập các công ty con trên cơ sở các chi nhánh hiện tại.

Trụ sở Tổng công ty 36 tại Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Tổng công ty 36 vừa công bố thông tin về việc thành lập công ty con CTCP 36.62.

Theo đó, chi nhánh trước đây của Tổng công ty 36 chính thức được chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ ngày 09/02/2017. Tổng công ty 36 vẫn là công ty mẹ của CTCP 36.62, nắm 60% vốn cổ phần, tương đương 3 triệu CP.

Hai thể nhân góp vốn còn lại vào CTCP 36.62 là các ông Nguyễn Văn Hiền (1,5 triệu cổ phần – 30%) và ông Nguyễn Đăng Ngọ (500 nghìn CP – 10%).

Ông Nguyễn Văn Hiền, ông Nguyễn Đăng Ngọ và Giám đốc CTCP 36.62 Nguyễn Đăng Hùng là em trai của Chủ tịch kiêm TGĐ Tổng công ty 36 ông Nguyễn Đăng Giáp.

Ngoài ra, ông Hiền là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – pháp nhân đã mua vào 14,15 triệu cổ phiếu, tương đương 32,91% cổ phần TCT 36 trong đợt IPO hồi giữa năm ngoái.

Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc được thành lập từ năm 2003, với các cổ đông sáng lập là các ông Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Đăng Hiếu, Nguyễn Văn Hiền và vợ ông Hiền là bà Hà Thanh Vân.

Hiện nay, vốn điều lệ của Trường Lộc là 200 tỷ đồng, các ông Nguyễn Đăng Hùng và Nguyễn Đăng Hiếu đã thoái vốn khỏi đây. Trong khi ông Nguyễn Văn Hiền và vợ vẫn nắm giữ gần 94%, tương đương 187,5 tỷ đồng vốn góp.

Bên cạnh Công ty 36.62, Tổng công ty 36 cũng đã tiến hành cổ phần hóa tại một chi nhánh khác là Công ty CP 36.55 và thành lập Công ty CP 36 Land.

Công ty CP 36 Land có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng được thành lập vào tháng 7/2016. Tổng công ty 36 góp 200 tỷ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Văn Hiền góp 400 tỷ đồng (40%). Con gái ông Giáp – bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1991) góp 100 tỷ đồng (10%).

30% còn lại, tương đương 300 tỷ đồng mệnh giá vốn góp, thuộc về bà Lương Thị Ngọc Thủy. Bà Thủy vợ ông Nguyễn Đăng Trung – Thành viên HĐQT điều hành kiêm Phó TGĐ Tổng công ty 36, một người em trai khác của ông Nguyễn Đăng Giáp.

Theo nguồn tin của ANTT.VN, CTCP 36 Land được thành lập để mua lại Công ty CP Tổng công ty MBLand (MBLand). Tuy nhiên thương vụ không thành và CTCP 36 Land đã tiến hành giải thể vào tháng 10 năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, cũng nguồn tin trên cho hay tới cuối tháng 3/2017, Tổng công ty 36 sẽ hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, từ mức 430 tỷ đồng hiện nay. Tỷ lệ vốn nhà nước tại đây cũng theo đó giảm từ 40% xuống 17%.

Nghi Điền

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-lap-cong-ty-co-phan-3662rn-0124374.html