Thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi

Sáng 7.9, tại H.Nông Sơn, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ NN-PTNT, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức công bố thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi.

Đàn voi xuất hiện tại Quế Lâm, H.Nông Sơn

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi nằm trên địa giới hành chính của 2 xã Phước Ninh và Quế Lâm, rộng gần 19.000 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 13.000 ha, vùng đệm khu bảo tồn rộng 25.000 ha.

Đây là khu bảo tồn chuyên về voi đầu tiên của Việt Nam được thành lập.

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi nhằm bảo tồn và phát triển loài Voi châu Á sinh sống tại Việt Nam, góp phần đạt được các mục tiêu chung của Chính phủ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên động, thực vật hoang dã. Qua đó, bảo vệ, duy trì, phát triển quần thể voi, đồng thời khôi phục và phát triển sinh cảnh sống, nguồn thức ăn của voi nhằm xây dựng địa điểm này thành nơi phù hợp tiếp nhận những cá thể voi đơn lẻ ở nơi khác chuyển về.

Kinh phí thực hiện đến năm 2030 là 128 tỉ đồng. Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam triển khai đề án Trường Sơn Xanh tại 4 khu bảo tồn, trong đó có Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi với tổng số tiền 320 tỉ đồng.

Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, có khoảng 7 cá thể voi rừng thường xuyên xuất hiện tại xã Quế Lâm.

Hữu Trà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thanh-lap-khu-bao-ton-loai-va-sinh-canh-voi-873176.html