Thành lập Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Hàn Quốc - Việt Nam

(ĐCSVN) – Ngày 24/2 vừa qua, tại Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra lễ ra mắt chính thức Ủy ban hợp tác Thương mại Hỗn hợp Hàn Quốc - Việt Nam. Đây là bước đi đầu tiên để đưa sáng kiến hợp tác kinh tế thương mại giữa hai tổ chức của hai nước Việt Nam (VIETRADE) và Hàn Quốc (KOIMA) đi vào cuộc sống.

Tham dự buổi lễ, về phía Hàn Quốc có Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA), đại diện nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội KOIMA; về phía Việt Nam có đại diện Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương (Viettrade); cùng các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam và Hàn Quốc. Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công Thương giao cho, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc đã điều phối đề xuất ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Tổ chức để tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước nhằm thực hiện tuyên bố chung giữa hai nguyên thủ về nâng cao kim ngạch thương mại và thu hút đầu tư song phương. Ủy ban Hỗn hợp Thương mại sẽ triển khai nhiều công việc trong đó bao gồm các hoạt động cụ thể như nghiên cứu chính sách kinh tế, thị trường của mỗi nước để định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác; thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc cũng như thu hút đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam. Tại buổi lễ, đại diện của Đại Sứ quán, Thương vụ, Cục Xúc tiến thương mại và KOIMA đã phát biểu và trao đổi các vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác, thương mại, đầu tư giữa hai nước, đặc biệt nhấn mạnh đây là một trong những bước đi rất căn bản hiện thực hóa tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác hợp tác chiến lược” trong đó có mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD và từng bước cân bằng cán cân thương mại hai bên vào năm 2015, thu hút nhiều đầu tư Hàn Quốc vào các ngành mà Việt Nam ưu tiên và quan tâm, đặc biệt kể từ năm 2010 nhằm hỗ trợ cho việc phục hồi nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng 2009. Năm 2009, bất chấp những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc vẫn duy trì mức xấp xỉ 10 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn Quốc đã tăng 16% so với năm 2008. Hàn Quốc cũng vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam về số lượng dự án và đạt tổng giá trị đầu tư hơn 20 tỷ USD. Ủy ban thương mại hỗn hợp Hàn Quốc - Việt Nam ra đời sẽ là chiếc cầu nối quan trọng cho doanh nghiệp hai bên trong việc trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới cũng như thúc đẩy quan hệ song phương về thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia nói chung lên một bước mới. Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trong việc điều phối và triển khai hiệu quả các chương trình hoạt động của Ủy ban này nhằm duy trì và tăng cường xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư từ Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2010 và các năm tiếp theo./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=390805&co_id=30094