Thành Long đóng phim vệ sĩ tại Hollywood

Ngôi sao Hoa ngữ sắm vai một trong năm vệ sĩ ở bộ phim lấy bối cảnh Mexico với những cuộc chiến đẫm máu có sự tham gia của các băng đảng tội phạm buôn ma túy.

Theo tờ Variety, Thành Long mới ký hợp đồng tham gia dự án hành động mang tên Five Against a Bullet của đạo diễn Joe Carnahan. Trong phim, ông sắm vai một trong năm vệ sĩ giỏi võ, có nhiệm vụ bảo vệ thân chủ đang bị các thế lực tội ác đe dọa.

Dự án Five Against a Bullet được nhà sản xuất Lorenzo di Bonaventura và Sony ấp ủ từ năm 2014. Joe Carnahan và biên kịch Alex Litvak đã chỉnh sửa kịch bản bộ phim trong suốt hơn hai năm qua.

Thành Long là ngôi sao đầu tiên đến với dự án phim vệ sĩ Five Against a Bullet. Ảnh: Jakarta Post.

Chuyện phim lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ở Mexico, nơi đang bị các băng đảng buôn ma túy hoành hành. Một chính trị gia trong vùng quyết định thuê năm vệ sĩ bảo vệ tính mạng trước thềm cuộc bầu cử quan trọng. Trước đó, cha của nhân vật từng bị kẻ xấu hãm hại.

Khi Five Against a Bullet bắt đầu được triển khai, có thông tin cho rằng Bruce Willis sẽ là một trong những ngôi sao tham gia dự án. Song, tài tử Die Hard đến nay đã rút lui, và Thành Long mới là gương mặt diễn viên đầu tiên mà ê-kíp sản xuất chiêu mộ.

Từ giờ cho tới cuối năm là khoảng thời gian bận rộn dành cho Thành Long. Trong dịp Tết Dương lịch, ông tung ra Railroad Tigers - phim hành động hài lấy bối cảnh Thế chiến thứ II, xoay quanh một nhóm công nhân đường sắt chuyên phá hoại các chuyến tàu chở hàng của phát xít Nhật để chia cho dân nghèo.

Sau đó chưa đầy một tháng, Thành Long tiếp tục xuất hiện trong một dự án hài - hành động khác mang tên Kung Fu Yoga. Đây là tác phẩm được ngôi sao võ thuật nhắm cho kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài tại một số quốc gia châu Á.

Năm nay, Thành Long cũng mới được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ trao cho giải Oscar danh dự sau nhiều thập kỷ cống hiến hết mình cho điện ảnh.

Trong khi đó, Joe Carnahan là đạo diễn nổi tiếng trong dòng phim hành động với các tác phẩm như Smokin’ Aces (2006), The A-Team (2010), The Grey (2011)… Ngoài Five Against a Bullet, nhà làm phim 47 tuổi còn chuẩn bị bấm máy Bad Boys III với Will Smith trong thời gian tới.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-long-dong-phim-ve-si-tai-hollywood-post703447.html