Thanh niên 32 tuổi bắn xuyên đùi cô gái sau lời thách thức

Bực tức, vì thái độ của Yến, Việt về nhà lấy khẩu súng tự chế để dằn mặt. Phát hiện Yến tại quán ăn đêm, nam thanh niên đã rút súng bắn xuyên đùi nạn nhân.

Theo báo VnExpress, ngày 11/2, trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng công an TP. Vinh) cho biết, Nguyễn Hoàng Việt (32 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) đã bị bắt sau hơn một tháng lẩn trốn.

Việt bị cáo buộc là thủ phạm bắn xuyên đùi cô gái 26 tuổi trong vụ án xảy tại quán ăn đêm, gây xôn xao thành phố Vinh.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, tạm giam Việt 3 tháng về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tiếp tục làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Việt - Ảnh: báo VnExpess

Hồ sơ của cảnh sát xác định, đêm 8/12/2016 Việt đang ngồi tại một quán ăn đêm ở thành phố Vinh tình cờ thấy nhóm của Dương Xuân Lập (24 tuổi) xảy ra va chạm chị Phạm Thị Hải Yến (26 tuổi). Vì quen biết cả hai nhóm, Việt xông vào can ngăn nhằm giải hòa.

Cho rằng Việt không đủ tư cách làm "trọng tài", chị Yến to tiếng thách thức rồi bỏ đi. Bực tức, vì thái độ của người con gái ít tuổi hơn này, Việt về nhà lấy khẩu súng tự chế cùng với Lập, Tuấn Anh, Hoan thuê một taxi đi tìm Yến dằn mặt.

Gần 3h sáng hôm sau, taxi ập tới một quán ăn, Việt cầm súng, đạp cửa xông tới nơi chị Yến ngồi bắn một phát xuyên ngang đùi. Để ra oai, Việt bắn thêm một phát chỉ thiên khiến những người có mặt tại quán và dân cư lân cận hoảng loạn.

Trên đường bỏ trốn, khi xe chạy qua địa phận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Việt ném khẩu súng xuống sông Lam. Cả nhóm sau đó trả tiền cước hơn 200.000 đồng cho tài xế rồi chia tay nhau bỏ trốn.

Cùng đưa tin về vụ việc, tin tức đăng tải trên báo Công lý cho hay, sau nhiều ngày điều tra, sáng 19/12/2016, Công an TP. Vinh đã bắt giữ Dương Xuân Lập (24 tuổi, ngụ xã Nghi Kim, TP Vinh).

Hai đồng phạm của Lập là Hồ Tuấn Anh (28 tuổi), Phạm Hồng Hoan (21 tuổi) cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng Việt vẫn biệt tăm. Cận Tết Nguyên đán, khi Việt từ Đà Nẵng trở về thành phố Vinh thăm nhà thì bị cảnh sát phát hiện tung tích và bắt giữ.

Điều 230 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy có quy định Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự như sau:

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/thanh-nien-32-tuoi-ban-xuyen-dui-co-gai-sau-loi-thach-thuc-a180649.html