Thanh niên 5 tiền án cầm dao cố thủ, chém bị thương cảnh sát

Sau khi đập phá nghĩa trang ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), Huân cầm dao về nhà khóa cửa cố thủ. Khi cảnh sát thuyết phục, anh ta cầm dao chém bị thương một chiến sĩ.

Chiều 7/12, người dân thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) thấy nam thanh niên xăm trổ, cởi trần cầm dao đi vào khu vực nghĩa trang rồi đập phá nhà quản trang.

Thấy anh ta có biểu hiện bất thường, nghi “ngáo đá” nên nhân chứng báo cảnh sát.

Hàng chục người dân địa phương theo dõi cảnh sát vây bắt người cầm dao cố thủ trong nhà. Ảnh: N.H.

Thượng tá Đinh Văn Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm, cho biết hơn chục chiến sĩ của đơn vị đến hiện trường, thuyết phục nhưng thanh niên khua dao đe dọa lực lượng chức năng.

Một cảnh sát khu vực áp sát, tìm cách tước hung khí, đã bị người này chém gây thương tích.

Công an địa phương xác định nam thanh niên tên Nguyễn Đình Huân (32 tuổi, trú thị trấn Trâu Quỳ). Anh ta có 5 tiền án tội trộm cắp và ma túy.

Khi hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và lực lượng cứu hộ đến tăng cường, Huân cầm dao về nhà đóng cửa cố thủ. Gần 18h, lực lượng bao vây phá cửa, tước vũ khí và đưa người này về trụ sở.

Tối cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm tiếp tục ghi lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của Huân.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thanh-nien-5-tien-an-cam-dao-co-thu-chem-bi-thuong-canh-sat-post703976.html