Thanh niên đi lạc từ Đồng Nai ra Quảng Ngãi được công an hỗ trợ về nhà

Phát hiện nam thanh niên có biểu hiện không bình thường và giọng nói ở nơi khác, Công an Quảng Ngãi đã kịp thời hỗ trợ đưa trở về với gia đình tại tỉnh Đồng Nai.

Tối 29/3, đại diện Công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi cho biết, đã hoàn tất việc hỗ trợ phương tiện để đưa nam thanh niên đi lạc về với gia đình.

Đại diện Công an phường Nghĩa Chánh đưa anh Đức đến bến xe Chín Nghĩa để nhờ hỗ trợ đưa về nhà.

Trước đó, người dân phát hiện ở bến xe Quảng Ngãi xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, giọng nói khó, chậm chạp và chỉ cho biết quê ở tỉnh Đồng Nai.

Qua tiếp nhận thông tin, công an phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi đã cử lực lượng đến tìm hiểu nhân thân nam thanh niên.

Qua đó, công an xác định nam thanh niên tên Nguyễn Hữu Đức, 27 tuổi, trú khu phố 4, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Qua liên hệ với chính quyền nơi anh Đức cư trú, cơ quan chức năng xác định anh Đức thuộc diện người khuyết tật, cha mất, sống với mẹ hoàn cảnh khó khăn.

Từ đó, Công an phường Nghĩa Chánh liên hệ với gia đình thì được báo là anh Đức đi lạc khỏi nhà từ hơn 1 tuần qua.

Công an phường Nghĩa Chánh đã liên hệ với hãng xe khách Chín Nghĩa để đưa anh Đức về nhà.

Lê Đức

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thanh-nien-di-lac-tu-dong-nai-ra-quang-ngai-duoc-cong-an-ho-tro-ve-nha-192240329203926528.htm