Thanh niên Thái Nguyên học và làm theo Bác

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 84.811 đoàn viên, với 427 cơ sở đoàn, 5.445 chi đoàn. Trong những năm qua, việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh tổ chức với nhiều nội dung, hình thức thiết thực.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn khen thưởng đoàn viên có thích học tập tốt tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn khen thưởng đoàn viên có thích học tập tốt tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Xác định rõ việc học tập và làm theo Bác là nội dung trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm, thời gian qua, các cấp bộ đoàn - hội trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, phong phú, bắt nhịp với xu thế hiện đại, phù hợp với tuổi trẻ. Cụ thể như sử dụng các video clip, inforgraphic, các ấn phẩm trực quan, sinh động, ngắn gọn trên Internet, mạng xã hội, các kênh thông tin của Đoàn,...

Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt công tác đoàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên, cho biết: Thành đoàn Thái Nguyên đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua... sâu rộng tới 100% cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc. Các chuyên đề học tập dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được triển khai thông qua nhiều hình thức, đặc biệt trên mạng xã hội. Từ đó phát huy vai được vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Tùy theo điều kiện công việc, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, Thành đoàn tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Riêng năm 2023, Thành đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội thành phố tổ chức 163 hoạt động lớn cấp thành phố, thu hút trên 80.485 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, với tổng kinh phí thực hiện, xã hội hóa gần 2,2 tỷ đồng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, Tỉnh đoàn cũng tích cực vận động đoàn viên, thanh niên, nhất là lực lượng y, bác sĩ trẻ tham gia chương trình hành động tình nguyện vì cộng đồng, thường xuyên tổ chức nhiều đợt chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân vùng có điều kiện khó khăn.

Tiêu biểu như: Chương trình “Tình nguyện mùa Đông”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè..., cụ thể hóa 3 cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Anh Đào Trung Anh, Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã đồng hành, phối hợp với các đơn vị như Thành đoàn Phổ Yên, Huyện đoàn Phú Bình, Huyện đoàn Võ Nhai tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người già, đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn,… Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bệnh viện đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các chương trình hành trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ.

Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.487 cuộc tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường” thu hút gần 90.000 lượt đoàn viên, học sinh tham gia. Những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, đoàn viên càng nhận thức giá trị to lớn của việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng đẩy mạnh. Việc nêu gương luôn được thực hiện từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm.

Nhằm tạo môi trường, điều kiện để cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên rèn luyện, nêu gương trong lời nói và hành động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lồng ghép nội dung kiểm tra về việc tuyên truyền, giáo dục Chỉ thị 05 trong Bộ tiêu chí đánh giá thi đua công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm. Đồng thời triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đăng ký nội dung của tập thể cũng như cam kết làm theo của cá nhân. Từ đó, việc học và làm theo Bác từng bước trở thành việc làm thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Anh Đoàn Quang Duy, Bí thư Tỉnh đoàn, khẳng định: Việc triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên; góp phần làm chuyển biến tích cực thái độ công tác, sinh hoạt, lao động, học tập của cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân. Các cấp bộ đoàn đã chuyển hóa thành các phong trào, hành động cụ thể, đưa những lời Bác dạy vào trong từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp với mỗi thành phần thanh niên và xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được nhân rộng trong toàn Đoàn. Hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác đã được các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận thực hiện có ý nghĩa và giá trị thực tiễn. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, có khát vọng, nhiệt huyết, trách nhiệm, vượt khó, dám nghĩ, dám làm…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202405/thanh-nien-thai-nguyenhoc-va-lam-theo-bac-67b0265/