Thanh Oai - Hà Nội: 'Trường tiểu học Kim Bài hết chuẩn lâu rồi'

Vị Trưởng phòng Giáo dục huyện trả lời PV xoay quanh câu chuyện một ngôi trường thậm chí còn không đủ phòng học cho học sinh mà lại được khoác lên mình chiếc áo “chuẩn Quốc gia”

Liên quan đến vụ việc nhiều phụ huynh phản ánh rằng gần 70 học sinh của trường tiểu học Kim Bài (Thanh Oai, Hà Nội) phải học trong những cơ sở vật chất tồi tàn trong khi đây là "trường chuẩn Quốc gia", ngày 19/9, PV đã có buổi trao đổi với ông Đoàn Việt Dũng- Trưởng phòng GD&ĐT của huyện này.

“Hết chuẩn lâu rồi”

Ông Dũng cho biết, ngay khi đọc được thông tin mà PV đã phản ánh trên báo, ông đã “gọi hiệu trưởng trường tiểu học Kim Bài lên và quán triệt, đề nghị rút kinh nghiệm” với lý do, “ông Thức cũng đã cao tuổi, nhiều khi phát ngôn với báo chí chưa được chính xác”.

Trường tiểu học Kim Bài.

Tiếp đó, ông Dũng cũng đưa ra câu trả lời cho vấn đề nêu trên: “Trường tiểu học Kim Bài là trường chuẩn từ năm 2001, nhưng theo quy định thì chỉ được chuẩn 5 năm thôi, tức là đến nay đã hết chuẩn từ lâu rồi, còn bảo đấy là trường chuẩn thì chẳng qua là cứ mang danh với nhau thôi”.

Lý giải cho việc mặc dù ông Thức cho biết rằng được đầu tư đến hơn 14 tỷ đồng xây dựng nhà đa năng cho học sinh trong trường nhưng đến nay vẫn không sử dụng dù nhận bàn giao từ tháng 5, ông Dũng cho biết: “14 tỷ đó là đầu tư xây dựng cả ngôi trường mới, đền bù đất nữa chứ không riêng xây dựng nhà đa năng, trước kia chỉ có mỗi dãy nhà ngang cũ, còn đi cổng khác chứ có được như bây giờ đâu”.

Do quá tải và khó kêu gọi xã hội hóa giáo dục

Cũng xoay quanh vấn đề trên, ông Đoàn Việt Dũng chia sẻ: “Gần đây, trường Trung cấp Phòng không- Không quân mới chuyển về đóng trên địa bàn chúng tôi, con em của cán bộ trong trường cũng chuyển về đây học dẫn đến việc quá tải học sinh nên trường tiểu học Kim Bài vẫn phải duy trì điểm lẻ trên thôn Cát Động. Mà học sinh ở đó toàn là người trong thôn, phụ huynh nhiều người không có điều kiện đưa các cháu đi học xa nên đa phần muốn cho các cháu học ở đó cho tiện. Tôi cũng đã bảo anh Thức là phải chọn hai cô giáo dạy giỏi nhất ở khối lớp 2 và lớp 3 về đó dạy coi như để bù đắp thiệt thòi về vật chất”.

Như để chứng minh lời vừa nói, ông Dũng khẳng định: “Vừa rồi chúng tôi còn hỏi ý kiến các bậc phụ huynh có con em học ở điểm lẻ kia xem có ai muốn thì tôi sẽ cho chuyển về cơ sở chính, mà chỉ có 8 phụ huỵnh thôi, số còn lại vừa muốn gần lại có cô giáo giỏi, còn tôi sẽ cho 8 em kia chuyển lên đây, đổi 8 em trên này có nhu cầu thì xuống đó. Nói thật với anh chứ trên này cũng có nhiều phụ huynh muốn cho cháu về dưới học vì có hai cô giáo dạy… siêu cao thủ luôn”.

Được biết, sau khi nắm được thông tin do PV phản ánh, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội, phụ trách giáo dục tiểu học đã yêu cầu Phòng Giáo dục huyện Thanh Oai báo cáo bằng văn bản về sự việc trên trước ngày 18/9, thậm chí, ngay trong ngày 18/9, đoàn của Sở đã về để “mục sở thị” điểm lẻ của trường tiểu học Kim Bài tại thôn Cát Động.

Ông Dũng còn cho biết thêm, tại thôn Cát Động, người dân còn rất khó khăn nên việc kêu gọi xã hội hóa giáo dục cũng không hề dễ. Do vậy, qua sự việc này cũng mong muốn Thành phố Hà Nội xem xét, đầu tư để tạo điều kiện cho các học sinh trường tiểu học Thanh Oai có điều kiện học tập tốt hơn.

Doanh Chính - Chí Tín

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/thanh-oai-ha-noi-truong-tieu-hoc-kim-bai-het-chuan-lau-roi-p54302.html