Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nỗi khổ mùa khô

Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh tình trạng nắng nóng kéo dài làm nhiều người đổ bệnh, nhất là trẻ em và người già; ở một số khu vực như quận 7, huyện Nhà Bè và quận 8, rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Nắng nóng đến mức phát bệnh Từ đầu tháng Ba đến nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh do nắng nóng kéo dài nên các bệnh viện nhi và một số bệnh viện khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thống Nhất, số bệnh nhân đến khám và nhập viện đang tăng. Theo các bác sỹ, bệnh nhân chủ yếu là người già và trẻ em, thường mắc các bệnh như huyết áp, tai biến mạch máu não, suy nhược cơ thể, hô hấp, tiêu hóa. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ giữa tháng Ba đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hown 210 ca tiêu chảy, hơn 160 ca mắc các bệnh về đường hô hấp, hơn 30 bệnh nhi mắc các bệnh về tay-chân-miệng đang điều trị nội trú. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 40 trẻ bị mắc bệnh tay-chân-miệng, khoảng 200 trẻ mắc các bệnh về hô hấp và trên 100 trẻ mắc các bệnh về tiêu chảy. Số trẻ nhập viện do mắc các bệnh này tăng từ 20-25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, trẻ cư ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 60%. Các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải tiếp nhận số người già tăng đáng kể. Tại Bệnh viện Nhân Dân 115, số người đến khám, nhập viện do bị tai biến mạch máu não và suy nhược cơ thể tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các bác sỹ, thời tiết nắng gắt làm cho đồ ăn uống dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn do đó làm gia tăng bệnh về đường tiêu hóa. Đồng thời, người dân thường sử dụng các phương tiện làm giảm nhiệt độ như quạt và điều hòa không đúng cách nên dẫn đến các bệnh về đường hô hấp và hiện đang vào cao điểm của bệnh tay-chân-miệng nên trẻ cũng dễ mắc bệnh này. Thiếu nước mùa nắng Đến đường Huỳnh Tấn Phát ở quận 7, huyện Nhà Bè và đường Dương Bá Trạc, Âu Dương Lân ở quận 8 đi đâu cũng gặp cảnh người dân than trời vì nắng nóng mà lại thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Tình trạng này năm nào cũng diễn ra nhưng do năm nay thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài nên ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân thêm trầm trọng. Anh Văn Công, một người dân đang chờ mua nước ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Xuân, quận 7, cho biết tình trạng thiếu nước diễn ra từ sau Tết. Ông Nguyễn Doãn Xã, Phó Giám đốc Công ty cấp thoát nước Nhà Bè cho biết khu vực quận 7, huyện Nhà Bè là hai khu vực cuối nguồn của Nhà máy nước Thủ Đức và Tân Hiệp. Hiện là cao điểm mùa khô, nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ đầu nguồn tăng cao nên cuối nguồn nước chảy yếu. Để khắc phục tình trạng này, Công ty cấp thoát nước Sài Gòn đang tiến hành điều chỉnh áp lực nước vào giờ cao điểm để tăng cường lượng nước về khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè. Ngoài ra, công ty cũng tăng cường xe bồn đưa nước tới những khu vực này 24/24 giờ./. (Báo Tin tức/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thanh-pho-ho-chi-minh-doi-mat-voi-noi-kho-mua-kho/20103/39093.vnplus