Thành phố Hồ Chí Minh: Thị trường hàng tiêu dùng Tết vào cao điểm

Từ cuối tuần qua, hàng đặc sản từ các địa phương đã tràn ngập các nẻo đường TP Hồ Chí Minh. Theo khảo sát, nếu như mọi năm giá cả những mặt hàng thường tăng cao trong những ngày Tết như các loại trái cây bày mâm ngũ quả dịp Tết, rau củ quả… thì năm nay hàng hóa dồi dào, giá không tăng đột biến.

Người tiêu dùng tấp nập sắm Tết.

Phong phú hàng đặc sản và trái cây Tết

Trên các nẻo đường của thành phố, hàng đặc sản đã tập trung về nhiều từ hai ngày cuối tuần qua. Trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), anh Minh cho biết đã “đánh” một xe hàng 3 tấn dưa hấu từ huyện Thốt Nốt (TP Cần Thơ) lên TP Hồ Chí Minh từ ngày 24 tháng Chạp. Năm nay, hình khắc trên dưa hấu rất phong phú. Ngoài các chữ Tài, Lộc, Phúc, hình Thần Tài… hình con giáp năm nay là gà được khắc rất đẹp với đủ loại gà trống, gà mẹ dẫn đàn gà con… Tại điểm bán này, giá dưa hấu 20.000 đồng/kg và công khắc trên mỗi trái dưa là 100 ngàn đồng/quả. Anh Minh cho biết chỉ trong một ngày đã bán hơn 100 cặp dưa, người mua nhiều nhất là dưa có khắc hình con gà. “Từ 27 Tết trở đi thì khách hàng mới mua nhiều, hy vọng năm nay bán hết trước 30 để về nhà sớm đón Giao thừa”, anh Minh bày tỏ.

Các loại trái cây người miền Nam rất chuộng để bày trên bàn thờ ngày Tết như: Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài… cũng khá dễ mua. Mãng cầu xiêm khoảng 50.000 đồng/kg, mỗi trái nhỏ giá 25.000 - 30.000 đồng; dừa cũng chỉ hơn 10.000 đồng/quả. Loại quả được vận chuyển từ phía Bắc vào là phật thủ cũng rất nhiều, giá bán ở các xe đẩy ven đường là 100.000 đồng/3 quả…

Một trong những điểm bán có nhiều hàng đặc sản là phiên chợ “Quà xuân - Tết Việt” 2017 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức tại số 12 đường Phùng Khắc Khoan. Tại đây, có nhiều loại nông, đặc sản địa phương, chủ yếu là các mặt hàng rau, củ, quả sạch; các sản phẩm đặc sản như hạt điều, mứt trái cây, giò chả, gạo, nước mắm truyền thống... Giá các loại hàng hóa năm nay cũng tương đương năm ngoái như bánh tét miền Tây Nam Bộ giá 90.000 đồng/đòn; chả hoa Trà Vinh 190.000 đồng/kg; quýt 60.000 đồng/kg; hồng sấy dẻo Đà Lạt giá trên dưới 250.000 đồng/kg…

Tại các cửa hàng chuyên bán hàng đặc sản trên đường Trần Quốc Toản (quận 3) chuyên bán hàng Bắc, bánh chưng ngày thường khoảng 90.000 đồng/chiếc 1 kg thì nay tăng thành 100.000 - 120.000 đồng/chiếc, phật thủ 150.000 - 170.000 đồng/quả tùy lớn nhỏ; bưởi Diễn 90.000 - 100.000 đồng/kg... Theo những người bán hàng, mức giá tăng nhẹ là do cước vận chuyển tăng. Còn tại chợ bà Hoa (quận Tân Bình), giá các loại hàng miền Trung như bánh chưng, bánh tét, bánh thửng, bánh in, chả giò… chỉ nhỉnh nhẹ so với ngày thường.

Sức mua tăng mạnh tại siêu thị

Từ cuối tuần trước, các siêu thị đã bắt đầu mở các quầy bán hàng Tết trước siêu thị và tăng giờ mở cửa. Theo đại diện siêu thị Big C, sức mua bắt đầu tăng mạnh, trong đó tăng cao nhất là các mặt hàng bánh mứt, nước giải khát, lạp xưởng, các loại dưa hấu, hạt hướng dương. Các loại quả trang trí như phật thủ, bưởi hồ lô đã bắt đầu có ở siêu thị. Giá cụ thể như sau: Phật thủ 59.900 đồng/quả; bưởi hồ lô từ 360.000 đồng đến 720.000 đồng/quả; dưa hấu khắc chữ 56.900 đồng/kg; dưa hấu vuông: 900.000 đồng/trái. Big C cho biết sức mua thịt lợn đã bắt đầu tăng mạnh, dự kiến ngày giáp Tết có thể tăng đến 400%.

Siêu thị Lotte Mart cho biết lượng khách đến mua sắm từ cuối tuần qua đến nay tăng đột biến, gấp 2, 3 lần so với ngày thường, doanh thu tăng gấp đôi so với ngày thường. Các mặt hàng bán chạy cũng tập trung chủ yếu vào các ngành hàng: Khô mứt, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn, thịt cá, rau củ quả, trái cây trưng Tết…

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, doanh thu các mặt hàng thực phẩm chế biến cũng tăng mạnh. Các mặt hàng trái cây giá cả chỉ như ngày thường với bưởi năm roi 38.000 đồng/kg; bưởi da xanh 72.000 đồng/kg; bánh chưng Bắc trên dưới 100.000 đồng/bánh 1 kg… Tại siêu thị này, bên cạnh bánh chưng, bánh tét, mâm ngũ quả..., còn có hai món ăn truyền thống phía Nam là thịt kho trứng vịt và khổ qua đúc thịt chế biến sẵn. Hai mặt hàng này cũng được mua nhiều nhờ chất lượng bảo đảm và giúp bà nội trợ tiết kiệm được thời gian.

Theo các hệ thống siêu thị, sức mua sẽ tiếp tục tăng mạnh vào những ngày tới và kéo dài đến ngày 30 Tết, đặc biệt là hàng tươi sống và hàng đặc sản. Để phục vụ khách mua hàng, các hệ thống siêu thị đều tăng giờ mở cửa, từ ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp các siêu thị mở cửa từ 7h sáng và đóng cửa lúc 23 - 24h đêm. Riêng ngày 30 Tết sẽ đóng cửa lúc 12h trưa. Trừ mặt hàng trái cây và rau xanh, tất cả những mặt hàng còn lại đều được các siêu thị tăng cường khuyến mãi để hút khách mua.

THÙY LINH

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/861174/thanh-pho-ho-chi-minh-thi-truong-hang-tieu-dung-tet-vao-cao-diem