Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương gương dân quân tự vệ tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935/28-3-2024), Ban Chỉ huy Quân sự quận 5 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 tổ chức Ngày hội 'Dân quân tự vệ quận 5 vì cộng đồng' và tuyên dương gương dân quân, tự vệ tiêu biểu.

Tại ngày hội, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ quận 5, TP Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ luôn thi đua huấn luyện, rèn luyện tốt, mưu trí, dũng cảm, lao động học tập, công tác hiệu quả, góp phần quan trọng vào xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ban Chỉ huy quân sự quận 5 trao quyết định tham gia thực hiện nghĩa vụ dân quân thường trực năm 2024.

Ban tổ chức trao tuyên dương các gương dân quân tiêu biểu.

Trong quá trình công tác và lao động, nhiều tấm gương dân quân, tự vệ của lực lượng vũ trang quận 5 đã đạt thành tích nổi bật về bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương 16 gương dân quân và 3 gương tự vệ tiêu biểu.

Tại ngày hội, Ban Chỉ huy Quân sự quận 5 tổ chức trao quyết định công nhận hoàn thành và tham gia thực hiện nghĩa vụ dân quân thường trực năm 2024. Bên cạnh đó, ngày hội còn có chương trình tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự dành cho đối tượng thanh niên nằm trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, chương trình “Dân quân tự vệ khỏe”, chương trình tìm hiểu “Những kiến thức cơ bản về chính trị cho dân quân năm thứ nhất”…

Thăm và tặng quà gia đình dân quân thường trực, gia đình thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự quận 5 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình dân quân thường trực và gia đình thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thanh-pho-ho-chi-minh-tuyen-duong-guong-dan-quan-tu-ve-tieu-bieu-770382