Thành phố Hồ Chí Minh: Xuất hiện mưa lớn khiến nhiều cây xanh gãy đổ

Cơn mưa có diện tương đối rộng với lượng mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay giúp thời tiết Thành phố giảm nhiệt, tuy nhiên, gió giật mạnh đã khiến cây xanh, mái che trên một số tuyến đường bị gãy, đổ.

Người dân thu dọn một cây xanh bị gãy cành do mưa dông trên đường Phạm Văn Đồng (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 5/5, nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn.

Cơn mưa có diện tương đối rộng với lượng mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay giúp thời tiết Thành phố giảm nhiệt, dịu mát sau thời gian dài nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên, trong cơn mưa kèm theo hiện tượng gió giật mạnh khiến cây xanh, mái che trên một số tuyến đường bị gãy, đổ.

Theo thông tin từ Ứng dụng cảnh báo ngập UDI Maps của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa xuất hiện vào khoảng 13 giờ, chủ yếu tại các khu vực vùng ven hoặc xa trung tâm như thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Quận 12, quận Gò Vấp.

Trong khi đó, khu vực các Quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, trời nhiều mây, gió nhẹ nhưng không mưa hoặc mưa rất nhỏ, chừng 5 phút thì tạnh.

Cơn mưa to nhất được ghi nhận tại khu vực thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Mưa lớn gây ngập trên đường Quách Điêu (huyện Bình Chánh). (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa kèm gió mạnh làm nhiều cây xanh, biển hiệu cửa hàng trên một số tuyến đường ngã, đổ, hư hỏng gây gián đoạn giao thông.

Tại đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức) một nhánh lớn trên cây xanh cao gần chục mét bất ngờ gãy chắn ngang vỉa hè cùng một phần làn đường.

Giông lốc cũng làm hư hỏng một số bảng hiệu, hàng trưng bày tại các cửa hàng bán đồ điện tử, vé số, quán càphê trên đường Kha Vạn Cân.

Còn tại huyện Bình Chánh, cơn mưa khá nặng hạt và kéo dài hơn 30 phút khiến nước không thoát kịp nên gây ngập một số tuyến đường.

Trên đường Quách Điêu (huyện Bình Chánh), nước ngập kéo dài khoảng 500m, chủ yếu là nước từ cống tràn lên khiến cả đoạn đường bốc mùi hôi thối.

Nhiều người dân chưa kịp vui mừng vì có trận mưa “vàng” giúp giải nhiệt đã chịu cảnh phải dắt bộ xe chết máy do đường ngập nước.

Đường trơn trợt vì mưa khiến nhiều người dân té ngã tại khu vực Cầu Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Theo người dân sinh sống tại đây, đường Quách Điêu là khu vực thường xuyên bị ngập của huyện Bình Chánh mỗi khi mưa lớn, mỗi lần ngập phải khoảng 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể rút hoàn toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy cơn mưa chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt nguồn từ mây dông phát triển từ khu vực tỉnh Đồng Nai di chuyển sang Thành phố.

Mây dông di chuyển từ Đồng Nai về phía thành phố Thủ Đức, Quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, sau mở rộng sang huyện Bình Chánh gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét. Lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông có gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ nay đến ngày 15/5, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ tiếp tục có những cơn mưa chuyển mùa do nhiễu động không khí kèm dông lốc, sét, mưa đá, ngập cục bộ..

Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật, lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa dông.

Bốn tháng qua, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Nam Bộ phải hứng chịu giai đoạn nắng gay gắt.

Số đợt nắng nóng có nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C từ hai ngày liên tiếp trở lên tương đồng với các năm El Nino trước đây; tuy nhiên mỗi đợt nóng kéo dài hơn, có đợt dài mức kỷ lục tính từ năm 1997 tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-xuat-hien-mua-lon-khien-nhieu-cay-xanh-gay-do-post943779.vnp