Thành phố quy tụ những người giàu nhất thế giới

New York được mệnh danh là thiên đường cho những tỉ phú lắm tiền nhiều của bậc nhất thế giới sinh sống và hưởng thụ.

Thành phố New York hoa lệ.

New York, Mỹ là thiên đường dành cho tỉ phú, triệu phú với số lượng người siêu giàu nhiều hơn bất kì nơi nào trên thế giới. Đông đảo triệu phú tới tỉ phú giàu có bậc nhất hành tinh quy tụ ở đây với khối tài sản mà người bình thường chỉ biết ngước nhìn choáng váng.

Hãy điểm qua danh sách một số thành viên giới siêu giàu đang sống ở thành phố xa xỉ bậc nhất thế giới này.

Rupert Murdoch

Tỉ phú Murdoch và vợ.

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch không chỉ sống ở một căn penthouse trên một tầng, mà ông mua thông 3 tầng từ 58-60 của tòa nhà One Madison. Căn nhà này được ông mua từ năm 2014 với giá 57 triệu USD.

Phòng khách nhà Murdoch.

Căn nhà của tỉ phú Murdoch có diện tích hơn 600m2, gồm một cầu thang xoắn, tường bằng kính trong suốt, bể bơi và chỉ sau một năm đã tăng giá lên 72 triệu USD. Dù vậy, tỉ phú truyền thông từ chối bán lại tổ ấm của mình.

Sau này, tỉ phú Murdoch mua một căn nhà 25 triệu USD ở West Village, quận Manhattan và được đánh giá là rất ấm cúng với lò sưởi, tường gỗ và mảnh vườn nhỏ.

Bể bơi trong nhà.

Roman Abramovich

Roman là dân chơi khét nhất nước Nga.

Tài phiệt người Nga Roman Abramovich có tổng tài sản hơn 9 tỉ USD, sống ở 3 căn nhà trên phố East 75 Street. Diện tích sử dụng của Roman là 1.800 m2.

Nhà của tỉ phú Roman có 7 phòng tắm, khoảng sân rộng 90m2 ngay trong nhà, bể bơi, mặt tường phủ kính.

Michael Bloomberg

Cựu thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg.

Tỉ phú giàu thứ 10 thế giới, cựu thị trưởng thành phố New York sống trong căn nhà số 19 đường East 79 Street. Cũng giống như tỉ phú Roman, Michael mua thêm một căn nhà đối diện vì nhà đang ở...hơi chật. Ông có 5 căn nhà liền kề để tạo ra một quần thể nhà ở nối dài, trị giá mỗi căn 14 triệu USD.

Carlos Slim

Tỉ phú Mexico Carlos Slim.

Tỉ phú Carlos Slim, người từng soán ngôi Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới mua căn nhà đối diện Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố với giá 44 triệu USD năm 2010. Sau vài năm, căn nhà đội giá lên 80 triệu USD. Đây là một trong những căn biệt thự xa hoa, lớn nhất trên đại lộ số năm gần Công viên Trung tâm. Căn nhà có cầu thang, tranh gỗ, tường thạch cao và ban công.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/thanh-pho-quy-tu-nhung-nguoi-giau-nhat-the-gioi-757562.html