Thành phố sẽ hỗ trợ để Liên Chiểu phát triển xứng tầm quận loại 1

Đà Nẵng- Ngày 27-6, Q.Liên Chiểu tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại II lên loại 1. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành TP. 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Liên Chiểu đã chung sức, chung lòng vượt qua gian khó để xây dựng, làm thay đổi diện mạo của một vùng quê nghèo khó. Kết quả của sự nỗ lực đó là việc Liên Chiểu đã đạt được 76/100 điểm theo thang điểm đánh giá các tiêu chí phân loại của đơn vị hành chính loại 1. Trong đó, có các tiêu chí đạt diểm tuyệt đối hoặc tiệm cận tuyệt đối gồm: Tự cân đối thu, chi ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2016 đạt 10/10 điểm; Tỷ lệ phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100% (4/4 điểm); Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 99,50% (3,5/4 điểm); Diện tích tự nhiên đạt 25/25 điểm; Tỷ lệ số hộ dân cư được dùng nước sạch (tính thời điểm xét) đạt 99% (3,5/4 điểm)....

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ ghi nhận, đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Q.Liên Chiểu trong suốt 20 năm qua. Theo đó, từ vùng đất rất nghèo khó, chủ yếu là đồi núi và cát trắng, cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, công nghiệp chỉ nhỏ lẻ và manh mún, du lịch dịch vụ gần như không có gì, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đúng hướng của thành phố, cùng sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị Q. Liên Chiểu đã tạo ra những chuyển biến đột phá, một cuộc lột xác ngoạn mục...Để được công nhận là đơn vị hành chính cấp quận loại 1 là cả một quá trình phấn đấu với biết bao gian nan, vất vả, vượt qua nhiều cam go, thử thách của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Liên Chiểu.

Ông Phan Văn Hùng- Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ trao quyết định công nhận Q.Liên Chiểu là đơn vị hành chính loại 1 và ông Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng- tặng hoa chúc mừng. Ảnh: P.T

Tuy nhiên, Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ cũng cho rằng, được công nhận quận loại I nhưng chưa phải là nhất, vẫn còn quá nhiều vấn đề, nhiều việc, nhiều thách thức, khó khăn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Liên Chiểu phải làm trong thời gian tới khi lên quận loại 1. Điều quan trọng hơn tất cả mà chúng ta phải trăn trở, suy nghĩ là phải làm sao để người dân hưởng được gì khi lên quận loại I, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân... Theo đó, ngoài việc cần hoàn thiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí tuy đạt như vẫn còn thấp như tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ hộ nghèo, còn rất nhiều việc không có trong tiêu chí mà Liên Chiểu cần phải làm trong thời gian tới. Trong đó, một vấn đề rất lớn mà Liên Chiểu phải làm quyết liệt trong thời gian tới là tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cấp đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng dùng chung cho cả TP như câu chuyện chờ cảng, chờ ga. Các dự án lớn này sẽ là cuộc cách mạng lớn một lần nữa của Liên Chiểu...

Thành phố, các sở, ban ngành sẽ tiếp tục quan tâm, tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Liên Chiểu; sẽ tìm cách để giải phóng các tiềm năng, thế mạnh cùng cơ chế chính sách, con người... để giúp Liên Chiểu phát triển bền vững, xứng tầm là quận loại 1...

P.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_168293_tha-nh-pho-se-ho-tro-de-lien-chie-u-pha-t-trie-n-x.aspx