Thanh tra nhân dân – Bộ phận không thể thiếu của các cơ quan, đơn vị nhà nước

(Tài chính) Đó là nhận định của ông Nguyễn Thế Mạnh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính trong Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra nhân dân năm 2014 ngày 3/10, tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La do Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. Nguồn: financeplus.vn

Hoạt động thanh tra nhân dân được xem như công cụ giúp nhân dân thực hiện quyền dân chủ trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, hoạt động của thanh tra nhân dân thể hiện tính pháp lý và tính nhân dân. Ban thanh tra có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Phó Chủ tịch thường trực công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị. Nguồn: financeplus.vn

Nhận thức được tầm quan trọng đó của thanh tra nhân dân, Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra nhân dân năm 2014 được tổ chức nhằm góp phần nâng cao hiểu biết cũng như kinh nghiệm về nhiệm vụ, chức năng, tổ chức, quyền hạn thanh tra nhân dân cho các cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động thanh tra nhân dân theo đúng cơ sở pháp lý.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính là tổ chức thanh tra của quần chúng do Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tài chính bầu ra theo hình thức phiếu kín, được Ban Chấp hành Công đoàn Bộ ra quyết định công nhận và trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Trưởng ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ tại Hội nghị. Nguồn: financeplus.vn

Trong những năm qua, hoạt động thanh tra nhân dân từ các đơn vị trong Bộ Tài chính luôn đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời, thực hiện chế độ làm việc tập thể và biểu quyết theo đa số. Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ Tài chính đã phát triển theo hướng tăng cường chất lượng hoạt động, giải quyết, xử lý triệt để các vấn đề sai phạm, khiếu nại, tiêu cực… trong phạm vi quyền hạn theo đúng cơ sở pháp lý.

Ông Phạm Ngọc Lai, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: financeplus.vn

Chia sẻ tại Hội nghị về công tác giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, ông Phạm Ngọc Lai, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp phải theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như nhiệm vụ công tác hàng năm của đơn vị. Đồng thời, ông Lai cũng chia sẻ về hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân Bộ Tài chính và những kinh nghiệm cần thiết đối với các thành viên của Ban Thanh tra Nhân dân khi thực hiện giám sát.

Bên lề buổi tập huấn, Công đoàn Bộ Tài chính đã phối hợp với Công đoàn Học viện Tài chính tổ chức trao quà cho các cháu Trường mầm non Chiềng Hắc, bản Tà Niết, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, giúp các cháu khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc đã chia sẻ những khó khăn với các cán bộ giáo viên nhà trường, đồng thời động viên tập thể cán bộ giáo viên nhà trường khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa công cuộc “trồng người”.

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-tai-chinh/thanh-tra-nhan-dan-bo-phan-khong-the-thieu-cua-cac-co-quan-don-vi-nha-nuoc/54301.tctc