Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban công tác nội chính quý I-2017

Sáng 11-4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý I-2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý I-2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, có sự chủ động, tích cực của các cơ quan Nội chính thành phố, cùng quyết tâm thực hiện của cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã, các đảng bộ trực thuộc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được duy trì và giữ vững. An ninh trật tự được bảo đảm, không để xảy ra các hoạt động gây rối, phá hoại; không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự. Các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng; hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nhân dân và du khách đón Xuân Đinh Dậu trên địa bàn Thủ đô an toàn, tiết kiệm. An ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng được bảo đảm không để phát sinh những vấn đề phức tạp mới. Đáng chú ý, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự chủ động vào cuộc của lãnh đạo các cấp, các ngành đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm văn minh đô thị, lập lại trật tự lòng đường hè phố.

Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Lực lượng Công an toàn thành phố đã thụ lý, điều tra 12 vụ, 26 bị can; khởi tố 4 vụ, 8 bị can; đã có kết luận điều tra chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 1 vụ, 3 bị can...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận Hội nghị.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo đánh giá và tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, quý I-2017 là thời gian diễn ra Tết Nguyên đán, bên cạnh những thuận lợi, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp cần tập trung giải quyết. Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, sự vào cuộc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, công tác nội chính đã đạt được kết quả toàn diện. Nổi bật là các cấp đã triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từ đó chủ động, tích cực phối hợp, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần quan trọng tạo môi trường an toàn thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng; hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Thành phố thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 với số lượng và chất lượng cao hơn. Thực hiện Năm kỷ cương hành chính, thành phố đã tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự văn minh đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông thu được nhiều kết quả tích cực, nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Công tác điều tra khám phá các vụ án đạt tỷ lệ cao, trọng án đạt tỷ lệ 100%... Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, điển hình như vụ án Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm. Ban Nội chính Thành ủy đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; làm tốt vai trò cơ quan thường trực của 3 ban chỉ đạo (Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU)...

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Công tác tham mưu đề xuất có việc còn bị động; còn vụ án quá hạn, tạm đình chỉ, trả hồ sơ điều tra lại, điều tra bổ sung; một số địa phương chưa giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gây nên tình trạng khiếu kiện đông người. Tình hình tham nhũng, lãng phí chưa được kiềm chế, ít vụ việc được phát hiện qua công tác tự kiểm tra. Tình trạng mất an toàn PCCC; sản xuất, buôn bán rượu giả diễn biến phức tạp; xuất hiện các loại ma túy, chất gây nghiện mới… gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của người dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, từng ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm đã đề ra; các cơ quan nội chính thành phố và các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ trong việc nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai nghiêm túc Chương trình 05-CTr/TU, Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Các cấp, các ngành tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; chú trọng công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện bảo đảm trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm và duy trì kết quả đã đạt được. Các cơ quan nội chính tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài; nâng cao chất lượng xét xử; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ thi hành án. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác PCCC nhất là các chung cư cao tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Các đoàn kiểm tra của Thành ủy tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố; đồng thời tham mưu với Thành ủy tổ chức tốt việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ. Trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đơn vị triển khai thực hiện 13 chuyên đề của Chương trình 07-CTr/TU; chủ động tham mưu công tác kiểm tra tại các dự án, công trình trọng điểm; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, trong tháng 4-2017, Thành ủy sẽ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luật số 10-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, các quận, huyện, thị ủy, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình và kế hoạch của Thành ủy để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc…

Thành Vinh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/866393/thanh-uy-ha-noi-to-chuc-giao-ban-cong-tac-noi-chinh-quy-i-2017