Thất bại ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, dễ dàng đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Đỗ Mỹ Linh, thí sinh không giành danh hiệu nào ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm trước nhưng có thể trở thành tân Hoa hậu Việt Nam. Điều này làm cho khán giả có suy nghĩ chẳng lẽ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không có giá trị bằng cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, một nhan sắc bình thường ở cuộc thi khác có thể chọn để đăng quang?

Trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra, đã có nhiều thông tin rằng Ban tổ chức (BTC) ưu ái cho thí sinh Đỗ Mỹ Linh. Ngay sau khi cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam, đã có nhiều ý kiến nói rằng cô có một nhan sắc bình thường, kém nổi trội so với các thí sinh khác.

Đỗ Mỹ Linh không phải là một gương mặt mới và xa lạ với công chúng. Cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 tại Nha Trang, và chỉ dừng lại ở top 15.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Đỗ Mỹ Linh khá lặng lẽ, nhạt nhòa và gần như không được truyền thông chú ý. Trong khi mọi người tập trung vào các ứng cử viên "nặng ký" như Phạm Hương, Trà My, Trúc Linh, Lệ Hằng... cho các giải Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và các giải phụ tại cuộc thi thì cái tên Đỗ Mỹ Linh cũng không được nhắc đến.

Chỉ lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 nhưng Mỹ Linh lại là "số 1" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016.

Sau một năm không thành công ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Đỗ Mỹ Linh có thể đã nỗ lực rèn luyện phong cách biểu diễn. Thần thái cùng những bước chân trên sàn catwalk của cô có thể tốt hơn nhưng về ngoại hình, nhan sắc không thể nào thay đổi chóng vánh được. Và nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh đã từng "thúc thủ" trước Phạm Hương, Trà My, Lệ Hằng... ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2015, bây giờ trở thành số 1 ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?

Điều đó không khỏi làm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay giảm nhiều giá trị vì BTC đã đưa một thí sinh không thành công ở một cuộc thi nhan sắc khác để trao vương miện.

Ngoài ra, Hoa hậu Việt Nam đăng quang trong hoàn cảnh một cuộc thi có nhiều "đối thủ" được cho là đẹp nhất, đã rút lui trước giờ chung kết như: Nguyễn Thị Thành, Lê Trần Ngọc Trân, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phạm Châu Tường Vi, Trần Ngô Thu Thảo, Nguyễn Thị Như Thủy... Chưa hết, ngay sau khi đăng quang tân hoa hậu đã bị phát hiện từng sửa răng. Trong đoạn comment qua lại với bạn bè hồi 2.2015, Đỗ Mỹ Linh thừa nhận cô mới "trùng tu" răng nên trông đỡ hơn trước kia. Một khán giả tiết lộ, Mỹ Linh bị hô nên đã niềng toàn bộ hàm.

Hằng Nie, gương mặt từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc cũng lọt vào chung kết khiến khán giả nghĩ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khan hiếm thí sinh.

Trong đêm chung kết, việc cạnh tranh chiếc vương miện chỉ còn lại 30 thí sinh, rất ít ỏi so với những lần tổ chức trước. Trong đó có nhiều gương mặt đã trở nên nhàm chán vì tham gia quá nhiều cuộc thi nhan sắc khác. Đơn cử là thí sinh Hằng Nie đã từng tham gia các cuộc thi: Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Siêu mẫu 2016... Điều này làm cho khán giả nghĩ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang không còn sức hút các người đẹp dự thi, đang phải "vét" thí sinh.

Chiến thắng trong một cuộc đua không có người mạnh thật sự, ít đối thủ, ít khốc liệt... chắc chắn cũng làm giảm đi giá trị của người chiến thắng. Và với lượng thí sinh ít ỏi, khiến BTC không còn lựa chọn nào khác, đành phải chọn một thí sinh nổi bật nhất trong số 30 thí sinh ngang ngang nhau làm hoa hậu? Có cảm giác danh hiệu Hoa hậu Việt Nam bắt đầu giảm giá trị trong mắt công chúng. Việc chấm hoa hậu dường như cũng đã trở nên dễ dãi hơn so với những năm trước...

Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/that-bai-o-cuoc-thi-hoa-hau-hoan-vu-de-dang-dang-quang-hoa-hau-viet-nam-41554.html