Thất bại trong 3 lần cử, lực sỹ Việt Nam trắng tay rời Paralympic 2016

Nguyễn Bình An, một niềm hy vọng huy chương khác của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu không thành công ở môn cử tạ hạng 54kg nam và không giành được huy chương.

Đáng tiếc là Bình Anh đã thất bại trong cả ba lần cử với duy nhất một mức tạ 178kg và không được tính thành tích.

Lực sỹ Bình Anh không thành công ở mức tạ 178kg. Ảnh chụp màn hình

Giành HCV hạng cân 54 kg là VĐV Ezuruike Roland với thành tích 205,5 kg, phá kỉ lục thế giới. HCB thuộc về VĐV người Trung Quốc Wang Jian với mức tạ 170 kg. VĐV người Hy Lạp Bakochristos Dimitrios đoạt HCĐ với thành tích 162 kg.

Một VĐV khác của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia thi đấu vào rạng sáng nay (10/9, giờ Việt Nam) là Trịnh Thị Bích Như ở nội dung 50m bơi bướm, hạng thương tật S6.

Tuy nhiên, Bích Như chỉ về đích cuối cùng trong số 8 VĐV dự thi chung kết nội dung này, thành tích là 42 giây 58.

Lập kỷ lục Paralympic, giành HCV nội dung 50m bơi bướm hạng thương tật S6 là kình ngư người Anh Robinson Ellie (35 giây 58).

HCB thuộc về VĐV người Ukraine Oksana Khrul với thành tích 36 giây 45. VĐV Tiffany Thomas Kane (Australia) giành HCĐ khi về đích với thời gian 36 giây 81.

Hàn Đan

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/that-bai-trong-3-lan-cu-luc-sy-viet-nam-trang-tay-roi-paralympic-2016-n20160910061937298.htm