Thất vọng vũ khí khinh hạm tối tân nhất của Algeria

Có lượng giãn nước đến 3.700 tấn, thiết kế tối ưu tàng hình như giàn hỏa lực phòng không và chống hạm của khinh hạm MEKO A200 là 'sự thất vọng tràn trề'.

Jane's Defence Weekly dẫn nguồn tin tập đoàn Denel, Nam Phi cho biết, quá trình thử nghiệm hệ thống phòng không Umkhonto lắp trên khinh hạm MEKO A200 của Algeria sẽ bắt đầu trong năm 2017. Ảnh: Jane's Defence Weekly

Jane's Defence Weekly dẫn nguồn tin tập đoàn Denel, Nam Phi cho biết, quá trình thử nghiệm hệ thống phòng không Umkhonto lắp trên khinh hạm MEKO A200 của Algeria sẽ bắt đầu trong năm 2017. Ảnh: Jane's Defence Weekly

MEKO A200 là một phiên bản của khinh hạm lớp MEKO do ThyssenKrupp Marine Systems, Đức chế tạo. Thiết kế thủy động lực học, cảm biến và vũ khí trên tàu thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng nên tạo ra nhiều phiên bản khác nhau. Ảnh: Asia Defence

Phiên bản MEKO A200 của Algeria cùng phiên bản với MEKO A200 SAN của Nam Phi, còn gọi là lớp Valour. Phiên bản này có nhiều tính năng vượt trội so với các phiên bản khác của gia đình MEKO. Ảnh: Hải quân Algeria

MEKO A200 giảm đến 75% lượng bức xạ hồng ngoại, chi phí hoạt động thấp hơn 20%, lượng choán nước giảm 25% và giảm 30% thủy thủ đoàn. Ảnh: Hải quân Algeria

Ống xả của động cơ được bố trí phía sau đuôi chứ không xả lên trời như truyền thống, điều đó cho phép giảm tối đa bức xạ hồng ngoại khi hoạt động. Ảnh: Kielnavy

Khinh hạm tên lửa MEKO A200 có chiều dài 121 m, rộng 16,3 m, mớn nước 5,9 m, lượng choán nước 3.700 tấn, thủy thủ đoàn 152 người. Ảnh: Hải quân Algeria

Cảm biến chính của tàu là radar đa chức năng MRR-3D, hoạt động ở băng tần G, do tập đoàn Thales, Pháp chế tạo. Radar có tầm trinh sát tối đa 180 km. Radar này có khả năng hoạt động tốt trong môi trường nhiễu nặng. Ảnh: Deagel

Khinh hạm MEKO A200 được vũ trang pháo hạm 76 mm, 1 pháo phòng không 35 mm, 2 pháo phòng không 20 mm và 2 súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa. Ảnh: Naval Institute

Tàu được trang bị 32 ống phóng thẳng đứng sử dụng hệ thống phòng không Umkhonto do Denel, Nam Phi chế tạo. Hệ thống có thể thiết lập ô phòng không ở cự ly 20 km, độ cao 8 km. Ảnh: Wikipedia

Vũ khí mạnh nhất trên khinh ham MEKO A200 là 8 tên lửa chống hạm MM 40 Exocet, block 2, tầm bắn 75 km. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Algeria đang dự định nâng cấp lên phiên bản block 3 với tầm bắn tối đa 180 km. Ảnh: Weaponsystems

Bên trong phòng điều khiển của tàu rất hiện đại. Các hệ thống cơ bản của tàu vận hành trên nền tảng tự động hóa cao. Đây là ảnh phòng điều khiển khinh hạm lớp Valour của Nam Phi (cùng phiên bản với MEKO A200 của Algeria). Ảnh: Hải quân Mỹ

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/that-vong-vu-khi-khinh-ham-toi-tan-nhat-cua-algeria-790041.html