Thấy bé trai chơi một mình, 'mẹ mìn' nảy sinh ý định bắt cóc

Thấy bé Hà Mạnh H. (15 tháng tuổi) đứng chơi ven đường, Thúy nảy sinh ý định bắt cóc và bế cháu bé bỏ chạy.

Ngày 1/8, TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Thanh Thuý (SN 1989, trú TP Vũng Tàu) về tội “Chiếm đoạt trẻ em”.

Theo nội dung cáo trạng, trước đó vào ngày 6/1, sau chuyến xe khách từ TP Vũng Tàu ra huyện Đô Lương (Nghệ An), Thuý đi tiếp lên huyện biên giới Kỳ Sơn và dừng lại ở khu vực chợ Mường Xén thuộc khối 3, thị trấn Mường Xén.

Khi đi ra Quốc lộ 7, Thúy nhìn thấy cháu Hà Mạnh H. (15 tháng tuổi) tuổi đang đứng chơi một mình, lại không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định bắt cóc đưa về nhà nuôi.

Trần Thị Thanh Thúy thời điểm bị bắt giữ

Nghĩ là làm, Thuý liền bế cháu bé lên, bỏ chạy được vài trăm mét thì bị người dân địa phương vây bắt và giao cho công an.

Ngày 14/1, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Thúy.

Tại phiên toà, bị cáo Thuý đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Thuý 4 năm tù về tội “Chiếm đoạt trẻ em”.

Ngọc Chương

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thay-be-trai-choi-mot-minh-me-min-nay-sinh-y-dinh-bat-coc-204147.htm