Thấy chất lỏng lạ chảy ra từ mộ cổ, chuyên gia hô 'chạy ngay đi'

Khi chuyên gia mở quan tài trong ngôi mộ cổ, một lượng lớn chất lỏng kỳ lạ đột nhiên tràn ra, gây ra sự lo ngại và hoảng sợ.

Trong lúc khai quật một ngôi mộ cổ ở Nội Mông Cổ, các nhà khảo cổ đã phát hiện một thi thể phụ nữ đeo mặt nạ bên trong.

Khi họ mở quan tài, một lượng lớn chất lỏng đột nhiên tràn ra, gây ra sự lo ngại và hoảng sợ.

Một nhà khảo cổ đã cảnh báo về nguy cơ và yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực và mặc quần áo bảo hộ.

Sau khi đánh giá, các chuyên gia kết luận rằng chất lỏng có thể là thủy ngân, có độc tính cao. Tuy nhiên, sau khi các biện pháp an toàn được thực hiện, việc khai quật được tiếp tục.

Trong lăng mộ, họ tìm thấy một chiếc quan tài màu đỏ đẹp mắt với hình ảnh một con phượng hoàng khắc sâu.

Bên trong, họ phát hiện thi thể của phụ nữ mặc một chiếc váy lụa lộng lẫy và một tấm mạng che mặt dày màu vàng.

Đánh giá về hiện vật cho thấy, chủ nhân của ngôi mộ có thể là một người thuộc hoàng tộc nhà Liêu, với hơn hai trăm di vật văn hóa có giá trị lớn được khai quật.

Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ về việc liệu thủy ngân có được đổ vào cơ thể của phụ nữ để ướp xác hay không.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thay-chat-long-la-chay-ra-tu-mo-co-chuyen-gia-ho-chay-ngay-di-1972647.html