Thấy con chết, mẹ đặt dưới bụi cây keo... mong ai chôn cất giúp

Thấy con đã chết, chị T. đặt con xuống dưới bụi cây keo ở rìa đường mong có ai chôn cất giúp.

Thi thể bé gái Đ.T.H (3 tuổi, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) được phát hiện ở bụi cây keo ngay rìa đường thuộc địa bàn xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 11/6, khiến dư luận địa phương xôn xao và vô cùng phẫn nộ.

Bà Trần Thị Lại, sống gần hiện trường cho biết, khi mọi người nhìn thấy mấy người đang loay hoay ở bụi cây keo ở gần trước cửa nhà nên đã chạy ra xem. Ra đến nơi, mọi người nhìn thấy những người này đang tiến lại gần một thi thể bé gái trong tình trạng phân hủy.

Tại hiện trường, bà nhìn thấy thi thể bé gái nằm ở dưới một hố khá nông ở giữa bụi cây. Cách đó không xa có bao tải đựng quần áo, nồi cơm điện. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Quá hoảng sợ, mọi người không dám tiến lại gần, đồng thời thông báo sự việc đến chính quyền địa phương. Lúc đó, người dân đi đường ngang qua cũng đỗ xe lại đứng xem.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Khắc Tuyên – Trưởng công an xã Tân Thành cho biết: Khoảng 10h ngày 11/6, công an xã nhận được thông báo của người dân tại thôn Đồng Bầu phát hiện một thi thể, trong tình trạng phân hủy.

Ngay sau đó, công an xã đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo đến lãnh đạo Công an huyện.

Ông Tuyên cho biết biết, qua xác minh ban đầu, nạn nhân là Đ.T.H (SN 2013). Lúc đó, mẹ của nạn nhân là Đ.T.T (SN 1980, trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang) và rất đông người thân trong nhà cũng có mặt.

Qua lấy lời khai ban đầu, chị T. cho hay, con gái chị lâm bệnh nặng. Chị đã đưa con gái đến bệnh viện chữa trị, tuy nhiên, do con gái bị bệnh nặng không thể chữa được, chị đã bắt taxi đưa cháu về nhà.

Trên đường về nhà, đến địa phận xã Tân Thành, chị bảo tài xế cho hai mẹ con xuống. Thấy con đã chết, chị đặt con xuống dưới bụi cây keo ở rìa đường mong có ai chôn cất giúp.

Khi về nhà, người thân gặng hỏi con đâu thì chị mới kể lại sự việc và đưa mọi người đến khu vực mình để lại con ở đó.

“Tại hiện trường, thi thể bé gái H. không còn nguyên vẹn, cánh tay bị rời, cổ nghẹo xuống”, ông Tuyên cho biết thêm.

Vụ việc đang được điều tra theo đúng quy định của pháp luật .

Bảo Yên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thay-con-chet-me-dat-duoi-bui-cay-keo-mong-ai-chon-cat-giup-a245207.html