Thay đổi biển cấm trên cầu Chương Dương

(ANTĐ) - Trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng Đội CSGT số 1 Hà Nội cho biết, sau khi Báo ANTĐ phản ánh về những bất hợp lý trong việc cắm biển cấm xe ô tô tải, ô tô khách đi qua cầu Chương Dương, Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành điều chỉnh, lắp đặt biển cấm mới.

Theo đó, tại đường dẫn lên cầu Chương Dương thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, Sở GTVT Hà Nội đã thay thế biển cấm xe tải bằng biển cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ ngồi. Với việc thay đổi biển cấm này đã tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông một cách dễ dàng. Đặc biệt, tại khu vực ngã ba Minh Khai - Nguyễn Khoái biển cấm xe tải, xe khách theo giờ cũng đã được tháo bỏ. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Báo ANTĐ, tại khu vực ngã ba Bác Cổ - Trần Khánh Dư chiếc biển cấm xe tải vẫn chưa được tháo dỡ. Như vậy xe tải đi trên đường Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi cầu Chương Dương, khi đến khu vực ngã ba Bác Cổ sẽ không có đường tiến và cũng không thể quay đầu được. Do vậy chiếc biển cấm xe tải này cần phải được các cơ quan chức năng tháo dỡ. Những chiếc biển cấm xe tải tại khu vực ngã ba Bác Cổ - Trần Khánh Dư vô tình "trói" các xe tải giữa đường Đề nghị Sở GTVT Hà Nội tiến hành kiểm tra, khảo sát lại tuyến đường này để lắp đặt các biển cấm một cách hợp lý, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60232&channelid=5