Thay đổi họ tên, lấy vợ nhằm trốn truy nã của cảnh sát

Trong thời gian lẩn trốn tại Bình Phước, Luyện đã thay tên đổi họ và lấy vợ nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

2 đối tượng: Phạm Văn Luyện (trái) và Nguyễn Hữu Thanh

Tn từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Nga Sơn đã phối hợp với công an TP. Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Phước bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đã bỏ trốn nhiều năm nay.

Theo đó, ngày 4/1/2017, Công an huyện Nga Sơn phối hợp với Công an xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước bắt giữ đối tượng Phạm Văn Luyện (sinh năm 1974 phạm tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đã bỏ trốn từ tháng 1/1999 đến nay.

Trong thời gian lẩn trốn tại Bình Phước, Luyện đã thay tên đổi họ và lấy vợ nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Tiếp đó, Công an huyện Nga Sơn phối hợp với Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thanh (sinh năm 1992 ở xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201701/thay-doi-ho-ten-lay-vo-nham-tron-truy-na-cua-canh-sat-552960/