Thấy gì sau vụ trộm xe chở 400 lượng vàng tại Hà Đông:

Chiều qua (25.5), Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản với giá trị tài sản đặc biệt lớn tại phường Quang Trung (Hà Đông). Qua đó, cơ quan công an khuyến cáo tới người dân về tình hình tội phạm trộm cắp vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo tài liệu của cơ quan công an: Khoảng 8h30 ngày 7.1.2016, Công an quận Hà Đông nhận đơn của ông Vũ Đức Phi (SN 1960, trú tại số 73 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông) trình báo: Vào 6h50 ngày 7.1.2016, 2 nhân viên của ông Phi khiêng 1 hòm tôn (bên trong có 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây các loại và 1 tỉ đồng tiền mặt) từ phòng ngủ của ông Phi ra đặt vào cốp sau chiếc ô tô KIA CD5, BKS 29V – 8272, đang đỗ trên vỉa hè trước cửa nhà.

Quang cảnh tại buổi họp báo.

Sau đó 2 nhân viên của ông Phi mang chìa khóa vào trong để ở phòng khách rồi họ đi xe máy ra cửa hàng ở đường Quang Trung trước. Khoảng 5 phút sau, ông Phi từ trong nhà ra để điều khiển ôtô ra cửa hàng, thì phát hiện chiếc ô tô cùng toàn bộ số tài sản đã bị mất. Đến trưa cùng ngày, chiếc xe của ông Phi được phát hiện tại khu cầu vượt Phú Lương, cách hiện trường khoàng 6 km.

Tuy nhiên, toàn bộ số tài sản gồm tiền, vàng đã bị kẻ gian cạy cốp lấy đi. Ước tính số tài sản bị đánh cắp có tổng trị giá hơn 15 tỉ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng PC 45 đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với Công an quận Hà Đông và các phòng nghiệp vụ kiên trì tiến hành các hoạt động điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Sau hơn 4 tháng tích cực điều tra, ngày 15.5, cơ quan công an đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Vũ Duy Kiên (SN 1978, ở Xa La, Phúc La, quận Hà Đông). Tang vật thu giữ được gồm 1 xe ôtô Mazda CX5 màu xám, 10.000 USD và hơn 4 tỉ đồng, 1 cân điện tử dùng để cân vàng.

Đối tượng Vũ Duy Kiên.

Trong thời gian qua, Công an TP. Hà Nội đã điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, điển hình là vụ trộm cắp máy tính, điện thoại di động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Kim Long (SN 1984, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Đoàn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên). Hai đối tượng đã gây ra 11 vụ, trộm cắp 14 điện thoại di động, 1 Ipad và 3 máy tính xách tay trên các địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lời khai của Kiên, ngày 6.1.2016, Kiên chuẩn bị công cụ gây án (đồ nghề mở khóa, găng tay, khẩu trang, mũ lưỡi trai hóa trang, dây dù, xà cầy…) cho vào ba lô. Đến khoảng 3h ngày 7.1, Kiên đi từ nhà bằng xe ôtô đến trước cửa nhà số 73 Bế Văn Đàn, Kiên đỗ xe ôtô lên vỉa hè, song song với chiếc xe ô tô Kia CD5 của ông Phi đang đỗ trước cửa số nhà 73 cách khoảng 5 đến 10 mét và sau đó thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi trộm được số tài sản trên. Kiên truy cập mạng Internet, mua được máy nung vàng bằng điện trở, nung chảy toàn bộ số vàng được khoảng 9kg thành các cục khác nhau chia thành 3 phần bọc, vứt bỏ máy nung, cất giấu 3 gói vàng trong các khe ở một miếu hoang gần nhà Kiên ở và bán xe ôtô Mitsubisi Triton cho một salon ôtô.

Vụ trộm cắp với số tài sản giá trị rất lớn cùng với thủ đoạn rất tinh vi của Vũ Duy Kiên khiến dư luận không khỏi hoang mang lo lắng đối với loại tội phạm này. Theo khuyến cáo của Đại tá Dương Văn Giáp – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội: “Từ trước tới nay, Công an TP.Hà Nội vẫn thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện điều tra, nắm rõ quy luật của các đối tượng trộm cắp đối với các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc… để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Qua vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Đông vừa qua, Công an TP khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh vàng bạc khi vận chuyển tiền, vàng, ngoại tệ… cần sử dụng ôtô và luôn có lực lượng chuyên trách bảo vệ như: Công an, nhân viên bảo vệ… Khi chuyển tiền đến địa điểm cụ thể nên lùi đít xe ôtô vào sát cửa hàng, cơ sở để giao dịch và có người bảo vệ từ xa. Trong thời gian tới, Phòng CSHS sẽ tham mưu tới Công an TP tiếp tục cảnh báo tới từng cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, kho bạc, ngân hàng, các tổ chức tín dụng về những biện pháp để phòng, chống loại tội phạm này”. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - cũng có lời khuyên tới các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng, tổ chức tín dụng… cần tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, có biện pháp tự bảo vệ mình.

H.Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thay-gi-sau-vu-trom-xe-cho-400-luong-vang-tai-ha-dong-37731.html