Thầy trò HLV Mai Đức Chung cứu vãn niềm tin

Chưa kịp tiêu hóa hết nỗi đau SEA Games, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại đấu trường quốc tế chỉ nhằm vớt vát lại lòng tin cho giới hâm mộ.

Chưa có cuộc chơi nào của đội tuyển Việt Nam lại eo hẹp về thời gian và cập rập về công tác chuyên môn đến thế. Tân HLV trưởng Mai Đức Chung chỉ có vài ngày sau khi chia tay đội tuyển nữ đã vội vã chạy sang đội nam chữa cháy cho VFF dẫn dắt cầu thủ đá vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Olympic của Campuchia. Có thể vì còn tồn tại quá nhiều xáo trộn và bất ổn nội tâm, HLV Mai Đức Chung dè dặt nhìn nhận cơ hội chiến thắng chia đều cho hai đội.

Người yêu bóng đá chẳng có nhiều hy vọng về một cuộc lột xác của đội tuyển quốc gia chỉ trong vài ngày gom quân ở thời điểm đang nghỉ ngơi V-League. Ông Mai Đức Chung không chỉ lo lắng cho nhiều cầu thủ trẻ chưa nguôi ngoai nỗi đau SEA Games, lại còn hồi hộp về phong độ của các cựu binh.

Gặp lại Campuchia trên sân cỏ nhân tạo Olympic có 70.000 khán giả là một thách thức cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: HUY PHẠM

Đã thế đội tuyển Việt Nam phải chơi trên sân cỏ nhân tạo ở sân Olympic dưới sức cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 70.000 khán giả Campuchia. Chính nhờ ưu thế quen thuộc mặt sân, Campuchia gần đây từng thắng Afghanistan 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2019 trong khi tuyển Việt Nam hòa 0-0 vất vả trước đối thủ này. Tiền vệ kỳ cựu Ngô Hoàng Thịnh nói anh và đồng đội không ngại sức mạnh của chủ nhà nhưng hơi ngán vì phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo chưa quen khi mới có hai buổi tập thích nghi.

Thực tế Campuchia không phải đối thủ của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Đội tuyển Campuchia bốn lần gặp gỡ Việt Nam đều thua và lứa U-22 mới đây ngã ngựa 1-4 trước thầy trò HLV Hữu Thắng tại sân chơi SEA Games 29.

Ông Mai Đức Chung tiết lộ mình vẫn dựa nhiều vào cách chơi cũ của đội tuyển xây dựng dưới thời HLV Hữu Thắng và chọn điểm nóng khu trung tuyến làm nền cho thế trận tấn công. Ông có hai tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh, Huy Hùng mạnh mẽ, hai tiền vệ sáng tạo Xuân Trường, Tuấn Anh để sàng lọc. Phía trên đội trưởng Văn Quyết chơi tiền đạo và Công Phượng hoặc Mạc Hồng Quân chơi hộ công.

Thế nhưng vấn đề của tân HLV Mai Đức Chung vẫn là khả năng vực dậy tinh thần của những học trò trẻ, đồng thời đánh thức cơn “ngủ đông” cho các cựu binh suốt hai tháng qua không đá giải. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam không chỉ nỗ lực tìm một chiến thắng ở sân khách mà còn phải thắng đẹp và thuyết phục để thắp lên ngọn lửa niềm tin cho cả cầu thủ lẫn những người yêu mến họ.

Campuchia tự tin giành chiến thắng

HLV Leonardo Vitorino xã giao nói đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi như Văn Quyết, Xuân Trường…, buộc các học trò ông phải hết sức cảnh giác. Ông tin khán giả Campuchia sẽ phủ kín sân Olympic cổ vũ cho cầu thủ nhà nhưng vẫn rất sợ các phần tử quá khích quậy phá. HLV Vitorino cho biết đây là một trận đấu hấp dẫn và đội tuyển của ông sẽ giành chiến thắng. Trong khi đó, chân sút Keo Sokpheng của tuyển Campuchia lên dây cót tinh thần cho đồng đội với nhận định có đến 70% cơ hội thắng trận.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/thay-tro-hlv-mai-duc-chung-cuu-van-niem-tin-725268.html