Thầy trò Joachim Low không phục chiến thắng của ĐT Pháp

Phát biểu trước báo giới, thầy trò HLV Joachim Loew tỏ ra rất giận dữ sau khi Đức bị chủ nhà Pháp loại khỏi bán kết Euro 2016. Đồng thời họ cũng cho khẳng định ĐT Đức chỉ thua Pháp bởi thiếu may mắn.

Như đã biết, rạng sáng nay (8.7), ĐT Đức bước vào trận đấu gặp chủ nhà Pháp tại vòng bán kết Euro 2016 với một đội hình chắp vá (Mats Hummels, Sami Khedira và Mario Gomez chấn thương). Tưởng chừng như các cầu thủ đá thay thế có thể làm tốt nhiệm vụ, tuy nhiên sau 90 phút của trận đấu, tình thế hoàn toàn khác hẳn.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Đức sau khi thua ĐT Pháp.

Hàng thủ ĐT Đức mới chỉ để lọt lưới 1 bàn kể từ đầu giải đã sụp đổ tới 2 lần với những sai lầm chính từ những “kẻ đóng thế”. Bastian Schweinsteiger là người mắc lỗi trực tiếp đến bàn thua đầu tiên, còn Benedikt Howedes là người phải nhận trách nhiệm lớn nhất sau bàn thua thứ hai.

Không những vậy, Đức cũng không tìm ra nổi người thay thế Mario Gomez ở trọng trách ghi bàn hay chí ít là làm tường, khi Thomas Muller vẫn tỏ ra kém duyên trong những tình huống nhất định. Kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng vẫn ngậm ngùi rời cuộc chơi.

HLV Joachim Low khẳng định ĐT Đức đá hơn ĐT Pháp.

Phát biểu sau trận thua đau trước Pháp, HLV Joachim Low cho rằng Đức đã thiếu chút may mắn để có thể giành chiến thắng: "Đã có quá nhiều điều xảy ra nhưng tôi vẫn muốn đưa ra một lời khen ngợi cho các học trò. Chúng tôi là đội bóng tốt hơn. ĐT Đức đã nỗ lực rất nhiều, mạnh mẽ trong tranh chấp, nhưng chỉ có điều là chúng tôi không thể ghi bàn. Năm 2010 (bán kết World Cup với Tây Ban Nha) và 2012 (bán kết với Italia), ĐT Đức bị loại bởi các đối thủ chơi tốt hơn. Nhưng lần này, chúng tôi xuất sắc hơn ĐT Pháp”.

Tiền vệ Toni Kroos khẳng định ĐT Đức đã thiếu chút may mắn để có thể giành chiến thắng.

Đồng quan điểm với Joachim Low, tiền vệ Toni Kroos cũng cho rằng anh và các đồng đội đã chơi một trận đấu hay nhất kể từ đầu giải: “Chúng tôi đã mang đến màn trình diễn hay nhất của mình tại Euro 2016 và thật lạ khi phải nhận thất bại 0-2. Tôi không đổ lỗi cho cả đội, chúng tôi đã tạo ra những cơ hội ngon ăn. Chúng tôi đã có một vài tình huống nguy hiểm từ các pha đánh đầu nhưng đã chơi kém đi sau khi mắc sai lầm”.

Thủ thành Manuel Neuer cho rằng ĐT Pháp ăn may nhờ sai lầm hàng thủ Đức.

Giống như người đồng đội, thủ thành Manuel Neuer cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà bị loại ở vòng bán kết: "Chúng tôi đã chơi tốt tại Euro 2016 nhưng đã bị loại và điều đó thật đáng thất vọng. Đây là một trận bán kết, không có chỗ cho những khoảnh khắc ngu ngốc hay những sai lầm ngớ ngẩn. Đây không phải là một kết quả công bằng. Thật thất vọng khi bước vào giờ nghỉ trong thế phải rượt đuổi. Chúng tôi đã có cơ hội để lội ngược dòng nhưng đơn giản là không thể ghi bàn. Nếu tỷ số là 0-0 trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp, mọi chuyện có lẽ đã khác”.

Văn Thắm

Baotinnhanh

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-thao-du-lich/7245-thay-tro-joachim-low-khong-phuc-chien-thang-cua-dt-phap.html